Thông qua những tư liệu và hình ảnh được giới thiệu trực quan, hoạt động trải nghiệm, đến những câu chuyện về người lính nơi đầu sóng, giáo dục về tình yêu biển đảo đang được triển khai gần gũi, sinh động trong nhà trường.
Mới đây, tại Trường Phổ thông DTNT THPT Phú Yên (phường Tuy Hòa), Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về chủ quyền biển đảo cho học sinh. Bên cạnh những bài học giáo khoa thì những câu chuyện về người lính hải quân, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và những trải nghiệm của cán bộ, chiến sĩ đã giúp các em học sinh tiếp cận gần gũi hơn với biển đảo Tổ quốc.
Em Nguyễn Hồ Số Hai, học sinh Trường Phổ thông DTNT THPT Phú Yên cho biết: “Qua buổi tuyên truyền, em và các bạn được hiểu thêm về biển đảo, về những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Chúng em càng trân trọng hơn những giá trị mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ".
Theo Thượng tá Trịnh Minh Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm, nội dung tuyên truyền tập trung cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo; tình hình trên biển Đông, các vấn đề tranh chấp và nguyên tắc giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Các em cũng được tìm hiểu quan điểm, mục tiêu, giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam và nhiệm vụ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Với học sinh DTTS, đơn vị chú trọng cách truyền đạt trực quan, dễ hiểu, kết hợp hình ảnh, bản đồ, tư liệu với những câu chuyện gần gũi về người lính hải quân.
![]() |
| Học sinh Trường Phổ thông Duy Tân (phường Bình Kiến) xem tranh vẽ về biển đảo Việt Nam trưng bày tại trường. |
Cách làm này cũng được tiếp nối bằng những hoạt động tuyên truyền trực quan tại các trường học. Cuối tháng 9 vừa qua, Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được tổ chức tại Trường Phổ thông Duy Tân (phường Bình Kiến) và Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (xã Hòa Xuân) đã thu hút hơn 5.000 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, lực lượng vũ trang và nhân dân đến tham quan, tìm hiểu.
Hơn 100 tư liệu, hiện vật, hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa được giới thiệu, trong đó có các bản đồ, châu bản, thư tịch và những tư liệu phản ánh quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo. Theo em Lê Huỳnh Minh Hà, học sinh lớp 9B, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (xã Hòa Xuân), qua các tư liệu được triển lãm, giới thiệu đã giúp em hiểu rõ hơn về các vùng biển đảo quê hương và những hy sinh của các thế hệ đi trước để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Là học sinh, em sẽ tìm hiểu lịch sử, kiến thức về biển đảo và có ý thức lan tỏa những thông tin đúng đắn về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Các hoạt động tuyên truyền về biển đảo cũng được địa phương triển khai qua hình thức thi vẽ tranh. Tại phường Bình Kiến, cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Biển, Đảo Việt Nam” được tổ chức từ giữa tháng 9, thu hút 738 tác phẩm của học sinh tiểu học và THCS. Mỗi bức tranh là một cách thể hiện khác nhau về biển đảo.
Ông Lương Thảo Nguyên, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Kiến cho biết, việc tổ chức cuộc thi trong các trường học là cách để nội dung tuyên truyền về biển đảo được chuyển tải sinh động, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Từ những kiến thức được học và tìm hiểu, các em tự lựa chọn hình ảnh, câu chuyện để thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa; qua đó tạo sức lan tỏa trong nhà trường và gia đình, đưa thông điệp về chủ quyền biển đảo đến gần hơn với cộng đồng.
Tuyết Hương

