Vì người nghèo bằng sự thấu hiểu và hành động  

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” sẽ diễn ra từ ngày 17/10 - 18/11 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội.

Ai cũng mong muốn có cuộc sống no đủ nhưng “mỗi nhà mỗi cảnh”, có những số phận kém may mắn rất cần sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và tấm lòng của cộng đồng... Mỗi sự giúp đỡ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động lực để giúp người nghèo vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi nói về cách hỗ trợ người nghèo sao cho phù hợp, người ta thường ví von bằng hình ảnh trao “con cá” và trao “cần câu”. Trong đó, nhiều người thiên về trao “cần câu”, vì điều này sẽ tạo được sinh kế lâu dài, khơi dậy ý chí vươn lên, tránh tư tưởng ỷ lại... Còn trao “con cá” chỉ giải quyết tạm thời...

1. Ảnh: Hoàng Ân
Bà H Kiếp Kpơ (bìa trái), Trưởng buôn Tul B, xã Ea Wer nắm bắt tình hình đời sống của bà con trong thôn. Ảnh: Hoàng Ân

Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều hoạt động, mô hình thiết thực vì người nghèo, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững như hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương giúp người dân an cư lạc nghiệp; đa dạng hóa mô hình sinh kế như cấp cây, con giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển sản xuất phù hợp với thế mạnh từng địa phương; cung cấp nguồn vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu tư vào vườn cây, chăn nuôi và kinh doanh nhỏ. Từ các chương trình khác nhau đã có hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh đã thoát nghèo.

Việc giúp đỡ vật chất để người nghèo giải quyết được cuộc sống trước mắt là cần thiết, nhưng ở tầm nhìn xa, cần tạo cơ chế, chính sách để người nghèo thoát nghèo bền vững. Đó là các chính sách giảm nghèo đặc thù, ưu tiên đối với các đối tượng yếu thế, vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện để người nghèo có thể vươn lên. Điều này được thể hiện hiệu quả ở các Chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang tạo cơ chế, chính sách được ví như “cần câu” lâu dài để người nghèo thoát nghèo bền vững.

Theo rà soát, toàn tỉnh còn hơn 833 nghìn hộ nghèo, cận nghèo. Vì vậy, việc đẩy mạnh các hoạt động “Vì người nghèo” bằng sự thấu cảm và hành động thiết thực luôn mang tính cấp thiết. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay, Đắk Lắk tập trung nguồn lực vận động để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ tư liệu, vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ khám chữa bệnh; giúp đỡ con em hộ nghèo vươn lên trong học tập... Với những định hướng thiết thực như vậy, tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các chức sắc tôn giáo… để có nguồn lực chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó tiếp tục tô thắm thêm truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Mạnh Thúy

 

Ý kiến của bạn