Xã Hòa Mỹ: Củng cố phương án phòng, chống thiên tai

Sau những đợt mưa, lũ lớn gây ngập sâu, chia cắt nhiều khu vực trong năm 2025, xã Hòa Mỹ xác định công tác phòng, chống thiên tai tiếp tục cần củng cố từ cơ sở, với lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó cụ thể.

Thôn Lạc Chỉ có 1.437 nhân khẩu, là địa bàn cần đặc biệt chú trọng phương án ứng phó khi nước lũ dâng cao. Thực tế năm 2025 cho thấy, khi giao thông bị chia cắt, việc tiếp cận từ bên ngoài gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, thôn chú trọng chuẩn bị các điều kiện để chủ động ứng phó ngay tại chỗ. Hiện thôn Lạc Chỉ có 11 nhà cao tầng và 2 nhà tránh lũ được xác định là những điểm có thể tổ chức sơ tán người dân khi ngập sâu. Nhiều hộ cũng chủ động cải tạo nhà có gác lửng để có nơi trú tạm, bảo vệ người và tài sản khi nước dâng.

Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó thôn Lạc Chỉ cho biết, thôn hiện được trang bị 2 xuồng gắn máy, 1 ca nô cùng hệ thống ghe, xuồng của người dân, sẵn sàng huy động khi cần thiết. Việc chuẩn bị phương tiện và xác định các điểm tránh trú giúp thôn chủ động hơn trong sơ tán, cứu hộ khi xảy ra mưa lũ.

Lãnh đạo xã Hòa Mỹ khảo sát các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở dọc sông Bánh Lái trước mùa mưa lũ.

Không chỉ ở Lạc Chỉ, xã Hòa Mỹ cũng tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; cập nhật danh sách hộ cần sơ tán, nhất là người già, trẻ em và những người gặp khó khăn trong di chuyển. Các thôn được yêu cầu nắm chắc địa bàn, kiểm tra phương tiện, điểm tránh trú, duy trì thông tin liên lạc và kịp thời báo cáo khi phát sinh tình huống.

Cùng với đó, địa phương rà soát phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai; kiểm tra hồ, đập, kênh mương và các công trình có nguy cơ mất an toàn; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng. Những khu dân cư ven sông, suối và nơi có nguy cơ sạt lở được theo dõi để kịp thời tổ chức sơ tán khi cần thiết.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Lê Chí Hoại, địa phương xác định phòng ngừa là chính, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện và phương án để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Trong đó, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã bám sát địa bàn, rà soát các khu vực xung yếu, tổ chức sơ tán theo phương án và duy trì trực 24/24 giờ. Lực lượng quân sự chuẩn bị phương tiện, vật tư, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn; Công an kiểm soát khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông. Ngành y tế, lực lượng thông tin tuyên truyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Các lực lượng tham gia luyện tập tình huống ứng cứu người bị đuối nước khi mưa lũ xảy ra.

Trung úy Nguyễn Văn Tiến, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Mỹ, cho biết đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, cơ động và chi viện kịp thời khi xảy ra tình huống, nhất là tại các địa bàn có nguy cơ ngập sâu.

Đơn vị cũng tăng cường huấn luyện, luyện tập các phương án cứu hộ, cứu nạn, sơ tán nhân dân, nâng cao khả năng phối hợp. Chuẩn bị phương tiện, xác định điểm tránh trú và nắm chắc các hộ cần sơ tán là những khâu quan trọng, giúp địa phương chủ động xử lý tình huống ngay từ đầu, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Như Thanh

Ý kiến của bạn