Xã Tuy An Bắc: Chủ động di dời dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở đất, đá tại một số khu dân cư trên địa bàn xã Tuy An Bắc gia tăng. Qua rà soát, địa phương có hơn 20 hộ thuộc diện cần di dời khẩn cấp. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, phương án sơ tán dân đã được địa phương chuẩn bị theo từng khu vực, từng hộ.


Những ngày mưa lớn, gia đình bà Đinh Thị Lan (thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc) luôn trong tâm trạng bất an khi căn nhà nằm ngay dưới chân núi. Bà Lan cho biết, năm ngoái, sau nhiều ngày mưa liên tục, đất, đá từ trên núi sạt xuống, ập vào hơn nửa ngôi nhà. Cả gia đình phải dựng tạm chòi tại khu đất trống phía đối diện để tránh trú. “Nhà ở ngay dưới chân núi nên mỗi khi mưa lớn kéo dài, cả nhà đều lo. Chỉ mong có nơi ở an toàn để không phải thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến”, bà Lan chia sẻ.

Lãnh đạo xã Tuy An Bắc nhắc nhở bà con vùng có nguy cơ sạt lở thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời di dời khi cần thiết.
Lãnh đạo xã Tuy An Bắc nhắc nhở bà con vùng có nguy cơ sạt lở thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời di dời khi cần thiết.

Cùng ở thôn Phong Hậu, ông Trần Quang Sĩ (SN 1944) cho biết, trước đây ngọn đồi phía trước nhà chưa từng xảy ra sạt lở. Tuy nhiên, sau những đợt mưa lớn, đất đá bắt đầu xói trượt. Gia đình ông phải thường xuyên theo dõi thời tiết và chuẩn bị sẵn phương án di chuyển khi có cảnh báo.

Không chỉ ở Phong Hậu, một số hộ dân tại thôn Long Hòa cũng được đưa vào diện theo dõi do sinh sống tại những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Theo người dân địa phương, những dấu hiệu xói trượt xuất hiện rõ hơn sau các đợt mưa lớn, khiến việc bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ trở thành vấn đề được quan tâm.

Gia đình bà Đinh Thị Lan (thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc) luôn thấp thỏm vì nỗi lo sạt lở núi phía sau nhà.
Gia đình bà Đinh Thị Lan (thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc) luôn thấp thỏm vì nỗi lo sạt lở núi phía sau nhà.

Trước mùa mưa lũ, UBND xã Tuy An Bắc tổ chức kiểm tra, đánh giá các khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời rà soát những hộ dân cần chủ động di chuyển khi xảy ra tình huống nguy hiểm. Kết quả, toàn xã có khoảng 20 hộ được xác định cần di dời khẩn cấp. Theo ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, địa phương đang hoàn chỉnh phương án di dời người dân đến các vị trí an toàn. Tùy từng khu vực và mức độ nguy hiểm, các điểm tiếp nhận được bố trí tại nhà tránh lũ, nhà văn hóa thôn, trường học hoặc nhà của các hộ dân lân cận.

“Cùng với phương án di dời, xã tiếp tục tuyên truyền để người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai và chấp hành yêu cầu di chuyển khi có cảnh báo. Địa phương cũng đã kiến nghị tỉnh xem xét bố trí khu tái định cư cho những hộ phải di dời khẩn cấp. Đây được xem là giải pháp lâu dài đối với các gia đình đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao, giúp người dân không phải trở về nơi ở cũ sau mỗi đợt thiên tai”, ông Quang cho biết thêm.

Hồ Như

Ý kiến của bạn