Ngày 9/7, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo cho hơn 250 đại biểu là chức sắc, chức việc, tu sĩ Công giáo trên địa bàn tỉnh.
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo); Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Trần Doãn Tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở ngành, địa phương.
![]() |
| Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại hội nghị. |
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) khẳng định: Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Công giáo Việt Nam là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của dân tộc. Đồng bào Công giáo trong cả nước đã đóng góp nguồn lực, luôn đồng hành cùng chính quyền các cấp, tham gia tích cực trong các hoạt động y tế, giáo dục, bác ái, từ thiện xã hội...
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị. |
Ông Nguyễn Tiến Trọng nhấn mạnh, để chính sách đi vào cuộc sống, pháp luật được thực thi đúng đắn và hiệu quả, không chỉ các cơ quan quản lý nhà nước, các chức sắc, chức việc tôn giáo, những người trực tiếp tổ chức các hoạt động tôn giáo ở cơ sở cũng cần kịp thời cập nhật thông tin, kiến thức về những quy định mới để thực hiện đúng theo quy định.
![]() |
| Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lê Thị Thanh Bích phát biểu chào mừng tại hội nghị. |
Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu được truyền đạt, phổ biến các chuyên đề: Giới thiệu về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026, các quy định pháp luật liên quan; quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam và Tòa thánh Vatican, trách nhiệm của Công giáo Việt Nam; chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam về tôn giáo và chính sách tôn giáo của một số quốc gia trên thế giới.
Đắk Lắk là địa phương có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú với hơn 731 nghìn tín đồ (chiếm 22,12% dân số toàn tỉnh), 680 cơ sở tôn giáo và hơn 2.092 chức sắc, tu sĩ đang sinh hoạt.
![]() |
| TS. Đào Thị Đượm, Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam và Tòa thánh Vatican; trách nhiệm của Công giáo Việt Nam. |
Hội nghị nhằm kịp thời thông tin, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Đặc biệt là các quy định mới trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua vào tháng 4/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 cùng các quy định về phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Đây cũng là dịp quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tôn giáo tăng cường trao đổi, tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhằm xây dựng môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh và đúng pháp luật.
Nguyễn Xuân




