Lan tỏa giá trị nhân ái, kết nối cộng đồng

Bằng những việc làm thiết thực, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đưa tinh thần nhân ái trở thành sức mạnh cộng đồng. Từ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh kế đến chăm lo người nghèo, hiến máu tình nguyện, các hoạt động nhân đạo ngày càng đi vào chiều sâu, hướng đến mục tiêu để người yếu thế có thêm điểm tựa vươn lên trong cuộc sống.

Khi yêu thương được trao đúng lúc

Trong căn nhà còn thơm mùi vôi mới, anh Y Trí HMõk ở buôn Trấp, xã Krông Ana, tranh thủ cùng gia đình sắp xếp đồ đạc sau gần 2 tháng sữa chữa căn nhà hư hỏng từ trận lũ năm trước.

Thiên tai từng khiến nhà cửa xuống cấp, đàn gà bị cuốn trôi, cuộc sống rơi vào cảnh khó khăn. Tháng 6 vừa qua, gia đình anh nhận được 15 triệu đồng hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh thông qua Dự án Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025. Có thêm nguồn lực, anh mua vật liệu sửa nhà, đồng thời mua gà giống khôi phục sinh kế. Với gia đình anh, khoản hỗ trợ là điểm tựa để bắt đầu lại sau thiên tai.

Bà Bùi Thị Nhĩ, xã Krông Ana vươn lên nhợ sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk.
Bà Bùi Thị Nhĩ, xã Krông Ana vươn lên nhờ sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk.

Cũng nhận hỗ trợ từ dự án, bà Bùi Thị Nhĩ ở thôn Phú Đức 2, xã Krông Ana đã sử dụng 7 triệu đồng để mua 100 con gà và 40 con vịt giống. Đến nay, đàn gà con cũng đã lớn, vịt đã thêm hàng trăm con. “Nhờ số tiền hội hỗ trợ, tôi đã có thêm khoản đầu tư và bây giờ có thêm thu nhập. Tôi cảm ơn các đơn vị đã trao gửi tình thương đến chúng tôi”, bà Nhĩ chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Trung Lương, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, triển khai Dự án Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025, Hội đã hỗ trợ 1.182 hộ dân tại 4 xã Krông Ana, Ô Loan, Sơn Thành và phường Sông Cầu, giúp người dân có thêm nguồn lực tái thiết cuộc sống. Xác định hỗ trợ nhân đạo cần hướng tới mục tiêu giúp người dân tự đứng vững, các chương trình hỗ trợ sinh kế được khảo sát, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện từng hộ để tạo hiệu quả bền vững.

Không chỉ sinh tạo sinh kế, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã có nhiều hoạt động giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục vươn lên. Tại phường Thành Nhất, triển khai hoạt động nhân đạo, hàng trăm suất quà đã được trao đến hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Người dân còn được cắt tóc miễn phí, nhận những món quà giản dị nhưng thiết thực.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hữu Sửu trao quà cho người dân xã Krông Bông.
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hữu Sửu trao quà tặng người dân xã Krông Bông.

Với bà H Bưit Byă ở buôn Ky, phường Thành Nhất, món quà nhận được là niềm vui giữa những ngày cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Bà nói: "Bao năm qua sống khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, tôi cố gắng vui sống. Từng món quà như dầu ăn, mắm, đường… tiếp thêm động lực để yên tâm trong cuộc sống”.

Tiếp tục gieo mầm yêu thương

Nhiệm kỳ qua, tổng trị giá hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 403 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,3 triệu lượt người. Thành công ấy không chỉ được đo bằng những con số mà còn ở khả năng kết nối cộng đồng, để mỗi doanh nghiệp, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên hay người dân đều có thể đóng góp một phần cho hành trình sẻ chia.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Nam (bìa phải) trao kinh phí hỗ trợ cho người dân xã Krông Ana phục hôi sinh kế.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Nam (bìa phải) trao kinh phí hỗ trợ người dân xã Krông Ana phục hồi sinh kế.

Từ một phần quà, một khoản hỗ trợ sinh kế, một công trình nhân đạo đến một đơn vị máu được hiến tặng, mỗi việc làm đều có thể trở thành một mắt xích trong hành trình kết nối yêu thương. Khi những tấm lòng được kết nối, sự sẻ chia không còn là hành động đơn lẻ mà trở thành sức mạnh cộng đồng.

Các tổ chức, đơn vị hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong hành trình thiện nguyện.
Các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong hành trình thiện nguyện.

Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Nam cho biết: Trong năm 2026, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu vận động 8 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo; hỗ trợ sinh kế bền vững cho 510 hộ với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; tổ chức “Ngày hội nhân ái” tại 100% xã, phường và mỗi cấp Hội khởi công ít nhất một công trình, phần việc nhân đạo.

Hội cũng phấn đấu tiếp nhận khoảng 2.500 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện, đồng thời tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu lâu dài của Hội là xây dựng tổ chức vững mạnh, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối tin cậy trong công tác nhân đạo. Hoạt động nhân đạo sẽ gắn chặt hơn với giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với phương châm hướng về cơ sở, đồng hành cùng người dân và hỗ trợ để người yếu thế có thể tự vươn lên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục viết nên hành trình nhân ái bằng những việc làm cụ thể. Đó cũng là hành trình gieo những hạt mầm yêu thương, để tinh thần “tương thân tương ái” ngày càng lan tỏa, góp phần xây dựng xã hội nhân văn, nơi mỗi người đều được quan tâm, sẻ chia và không ai bị bỏ lại phía sau.

Kim Chi

Ý kiến của bạn