Xã Cư Pơng: Người dân hiến đất mở rộng vỉa hè

Triển khai Dự án mở rộng vỉa hè đường trung tâm xã Cư Pơng, nhiều hộ dân dọc tuyến đã tự nguyện nhường đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để tạo mặt bằng thi công. Nhờ vậy, tuyến đường từng bước được chỉnh trang, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và góp phần xây dựng diện mạo khu dân cư khang trang hơn.

Nhường đất, dỡ công trình

Do đây là tuyến đường trung tâm xã, có lưu lượng người và phương tiện qua lại khá cao, việc đầu tư mở rộng vỉa hè hai bên không chỉ tạo không gian cho người đi bộ mà còn góp phần bảo đảm hành lang an toàn giao thông, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư.

Để phục vụ mở rộng vỉa hè tuyến đường trung tâm xã, gia đình ông Lê Bá Kiệu, buôn Kdoh, xã Cư Pơng, đã tự nguyện hiến khoảng 200 m² đất.
Để phục vụ mở rộng vỉa hè tuyến đường trung tâm xã, gia đình ông Lê Bá Kiệu, buôn Kdoh, xã Cư Pơng, đã tự nguyện hiến khoảng 200 m² đất.

Ông Lê Bá Kiệu (buôn Kdoh, xã Cư Pơng) là một trong những hộ tiên phong tự nguyện nhường đất để thực hiện dự án. Gia đình ông đã nhường khoảng 200 m² đất, với chiều dài khoảng 80 m, chiều sâu 2,6 m để mở rộng vỉa hè. Trên phần đất này trước đây có sân, cây xanh, cây xăng cùng một số công trình phục vụ sinh hoạt. Để bàn giao mặt bằng, gia đình phải thu hẹp sân, di dời cây xăng, tháo dỡ một số hạng mục, phát sinh chi phí không nhỏ. Ông Kiệu chia sẻ, khi Nhà nước và chính quyền địa phương đầu tư làm đường, chỉnh trang khu dân cư, người dân cũng mong muốn góp sức để công trình sớm hoàn thành. 

Không riêng gia đình ông Kiệu, nhiều hộ dân dọc tuyến cũng tự nguyện bàn giao đất, tháo dỡ cổng, tường rào và các công trình nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Như gia đình anh Lê Thành Chung (buôn Kdoh) đã nhường đất, tháo dỡ cổng, tường rào để bàn giao mặt bằng. Anh Chung cho biết, dù việc tháo dỡ, di dời một số hạng mục cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt song gia đình anh vẫn đồng tình thực hiện với hy vọng khi tuyến đường được đầu tư, vỉa hè mở rộng, diện mạo khu vực khang trang hơn, việc đi lại thuận tiện hơn.

Vận động linh hoạt từ cơ sở

Để tạo sự đồng thuận trong người dân, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động ngay từ khi triển khai dự án; đồng thời thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, giải thích những vấn đề người dân còn băn khoăn.

Lãnh đạo xã Cư Pơng và đại diện Ban tự quản buôn Kdoh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án.
Lãnh đạo xã Cư Pơng và đại diện Ban tự quản buôn Kdoh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND xã Cư Pơng Phạm Văn Cháng cho biết, Dự án mở rộng vỉa hè đường trung tâm xã (đoạn từ ngã ba Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái đến ngã ba chợ Cư Pơng) được triển khai từ tháng 10/2025 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Tuyến đường dài khoảng 800 m, việc triển khai dự án liên quan đến hơn 100 hộ dân sinh sống hai bên đường.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là khâu quan trọng, địa phương đã triển khai từ sớm. Trước khi thực hiện, xã tổ chức họp, phổ biến chủ trương đến bí thư chi bộ, trưởng buôn để lực lượng nòng cốt nắm rõ chủ trương, chính sách, từ đó trực tiếp tuyên truyền, vận động từng hộ dân. Trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương thường xuyên bám sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải thích những nội dung liên quan đến phạm vi thực hiện dự án, hành lang an toàn giao thông. Khi được cung cấp đầy đủ thông tin và hiểu được mục đích, ý nghĩa của công trình, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Theo Bí thư Chi bộ buôn Kdoh Nguyễn Trọng Đạt, chi bộ và ban tự quản buôn đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với từng hộ, giúp người dân hiểu rõ chủ trương, phạm vi thực hiện và lợi ích của việc mở rộng vỉa hè. Những ý kiến, tâm tư của người dân cũng được cơ sở ghi nhận, phản ánh để chính quyền địa phương kịp thời giải thích, tháo gỡ. Nhờ đó, nhiều hộ đã chủ động phối hợp, tự nguyện nhường đất, tháo dỡ công trình phục vụ dự án.

Phó Chủ tịch UBND xã Cư Pơng Phạm Văn Cháng cho biết thêm, mở rộng vỉa hè tuyến đường trung tâm không chỉ tạo thêm không gian cho người đi bộ mà còn góp phần chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng khu vực. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, sinh hoạt và giao thương của người dân.

Hoàng Tuyết

Ý kiến của bạn