Phạt hành chính 8 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Dịp Tết Trung thu 2026, lực lượng Quản lý thị trường Đắk Lắk đã tổ chức kiểm tra 24 cơ sở kinh doanh, qua đó phát hiện, xử phạt 8 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm và điều kiện kinh doanh với số tiền hơn 98 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở kinh doanh bày bán bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đội tiến hành xử phạt hành chính 33 triệu đồng và buộc tiêu hủy 115 chiếc bánh không đảm bảo chất lượng, trị giá hơn 13 triệu đồng...

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra tại một cơ sở bán bánh trung thu ở phường Tuy Hòa.
Lực lượng quản lý thị trường Đắk Lắk kiểm tra tại một cơ sở bán bánh trung thu ở phường Tuy Hòa.

Ngoài chủ động thành lập các đoàn kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường Đắk Lắk chỉ đạo Đội quản lý thị trường tham gia các đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các xã, phường. Trong đó, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với Công an xã Ea Wer kiểm tra, xử phạt hành chính 1 cơ sở kinh doanh vi phạm về an toàn thực phẩm với số tiền 4 triệu đồng; phối hợp Công an xã Quảng Phú kiểm tra, xử phạt 1 cơ sở vi phạm về sở hữu trí tuệ 6 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp, kiểm tra tại 10 cơ sở ở xã Phú Hòa 2, xử phạt vi phạm hành chính 1 cơ sở với số tiền 2 triệu đồng...

Chi cục Quản lý thị trường Đắk Lắk cho biết, ngay sau Tết Trung thu, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bám sát địa bàn để kiểm tra việc thu hồi, xử lý các loại bánh kẹo đã hết hạn hoặc không còn đảm bảo chất lượng. Việc này nhằm siết chặt quản lý thị trường bánh Trung thu còn lại, qua đó bảo vệ thiết thực cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Anh Khang

Ý kiến của bạn