13 vận động viên điền Đắk Lắk dự Giải vô địch điền kinh U20 và U23 quốc gia năm 2026

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đắk Lắk cho biết, đội tuyển điền kinh Đắk Lắk với 13 vận động viên (VĐV) sẽ tham dự Giải vô địch U20 và U23 quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 9 - 15/8 tại sân vận động Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau).

Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm đối với các VĐV trẻ của bộ môn này. Năm nay cũng là lần đầu tiên các nội dung dành cho lứa tuổi U23 được đưa vào chương trình thi đấu theo hệ thống và quy chuẩn thi đấu của điền kinh châu Á. Việc bổ sung các nội dung U23 được kỳ vọng tạo thêm sân chơi chuyên môn chất lượng cho các VĐV viên trẻ, giúp họ có cơ hội thi đấu cọ xát, nâng cao thành tích; đồng thời tạo điều kiện để Ban tổ chức phát hiện, tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Giải năm nay quy tụ hơn 470 VĐV trẻ xuất sắc đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Dự giải này, tuyển điền kinh trẻ Đắk Lắk có 13 VĐV trong đó có 6 VĐV U23 và 7 VĐV U20.

Các chân chạy lứa tuổi U23 gồm: Dương Trung Thuận (800m, 1.500m, 3.000m chướng ngại vật); Lý Văn Thiểu (1.500m, 3.000m chướng ngại vật); Lý Văn Thu (1.500m, 3.000m chướng ngại vật); Nguyễn Văn Tân (100m rào); Lê Thị Tuyết (5.000m) và Phạm Huỳnh Yến Thư (5.000m).

Các vận động viên đội tuyển điền kinh Đắk Lắk có sự chuẩn bị rất tốt, sẵn sàng cho giải đấu quan trọng nhất trong năm.
Các VĐV đội tuyển điền kinh Đắk Lắk chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu quan trọng nhất trong năm.

Trong khi đó, lực lượng U20 gồm tuyển thủ đang khoác áo đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam Hoàng Minh Phương (3.000m chướng ngại vật); Trần Chí Đại (100m, tiếp sức 4x100m, 4x400m); Nguyễn Quang Thống (100m, 200m, tiếp sức 4x100m, 4x400m); Hoàng Gia Huy (400m, tiếp sức 4x100m, 4x400m); Nguyễn Trọng Vũ (400m, tiếp sức 4x100m, 4x400m); Vi Xuân Hiếu (110m rào, tiếp sức 4x100m, 4x400m) và Nguyễn Thị Linh Ly (đi bộ 10km).

Trong số các VĐV Đắk Lắk tham dự, tuyển thủ quốc gia Lê Thị Tuyết được kỳ vọng là một trong những gương mặt có khả năng cạnh tranh huy chương cao. VĐV này vừa có màn trình diễn ấn tượng tại Giải vô địch Điền kinh U23 châu Á 2026 khi giành cú đúp huy chương Đồng ở các nội dung 5.000m và 10.000m. 

Vận động viên Lê Thị Tuyết tập luyện, sẵn sàng trước giải. Ảnh: NVCC
VĐV Lê Thị Tuyết tập luyện, sẵn sàng trước giải. Ảnh: nhân vật cung cấp

Bên cạnh Lê Thị Tuyết, Phạm Huỳnh Yến Thư cũng là gương mặt đáng chú ý. Nữ vận động viên sinh năm 2005 vừa giành huy chương Đồng nội dung marathon 42km tại Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026. Dù phải thi đấu ở nội dung không phải sở trường, song với nền tảng thể lực và kinh nghiệm thi đấu được tích lũy qua nhiều giải đấu, Yến Thư được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ ổn định.

Ở các nội dung nam, kiện tướng Dương Trung Thuận là một trong những niềm hy vọng của đội tuyển Đắk Lắk. Anh từng giành huy chương Vàng tại Giải vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2024 nội dung 1.500m và huy chương Bạc, nội dung 800m.

Với lực lượng gồm những vận động viên triển vọng, đội tuyển điền kinh Đắk Lắk đặt mục tiêu thi đấu hết khả năng, phấn đấu giành thành tích cao nhất, góp phần khẳng định vị thế của điền kinh Đắk Lắk.

Đăng Triều

 

Ý kiến của bạn