Tối 22/8, đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng ấn tượng khi đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-0 ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Rajamangala. Kết quả này đã tạo lợi thế cực lớn cho trận lượt về trên chảo lửa Mỹ Đình.
Hai pha lập công của hai cầu thủ vào thay người ở hiệp hai là Hai Long và Nguyễn Quang Hải giúp thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik tạo lợi thế cực lớn trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình.
Trước một Thái Lan được đánh giá cao và có lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam chọn tiếp cận trận đấu cách thận trọng. HLV Kim Sang-sik bố trí đội hình thiên về phòng ngự, chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương và chờ đợi cơ hội phản công.
Trong phần lớn thời gian hiệp một, Thái Lan là đội kiểm soát thế trận. Các cầu thủ chủ nhà liên tục đẩy cao đội hình, tổ chức những pha tấn công từ hai biên và tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Việt Nam. Tuy nhiên, hàng thủ áo đỏ thi đấu tập trung, giữ cự ly hợp lý và hóa giải phần lớn các đợt lên bóng của đối phương.
Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 36 khi Yotsakorn có pha dứt điểm mạnh trong vòng cấm, song người gác đền của đội tuyển Việt Nam Lê Giang Patrik có pha cứu thua xuất thần, góp phần giữ sạch mành lưới trong thời điểm đội nhà chịu sức ép lớn. Đội chủ nhà cũng đã một lần đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik, song xà ngang khung thành đã từ chối bàn thắng.
Về phía tuyển Việt Nam, đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất là không để Thái Lan ghi bàn. Tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên giúp đội khách có thêm cơ sở để triển khai phương án chiến thuật của mình trong hiệp đấu thứ hai.
![]() |
| Đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà. Ảnh: VFF |
Và bước ngoặt của trận chung kết lượt đi đã đến từ những quyết định điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tung Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải vào sân ngay đầu hiệp 2. Sự xuất hiện của hai tiền vệ giàu khả năng sáng tạo giúp lối chơi tấn công của Việt Nam trở nên linh hoạt, tốc độ và sắc bén hơn.
Phút 62, sự điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik đã phát huy hiệu quả. Từ đường chuyền dài của Hoàng Đức, Đình Bắc khống chế gọn gàng trước khi thực hiện pha đánh gót tinh tế, mở đường cho Hai Long băng xuống. Tiền vệ này dứt điểm một chạm bằng chân trái, đưa bóng vượt qua hàng phòng ngự Thái Lan và tung lưới thủ môn đội chủ nhà.
Bàn thắng khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ và để lộ thêm nhiều khoảng trống phía sau. Chỉ 7 phút sau bàn mở tỷ số, Việt Nam tiếp tục khiến sân Rajamangala chết lặng. Hoàng Hên thực hiện đường chuyền từ cánh phải, tạo điều kiện để Quang Hải tung cú volley hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.
Hai cầu thủ được HLV Kim Sang-sik đưa vào sân đều trực tiếp lập công. Đây là dấu ấn chiến thuật rõ nét của nhà cầm quân người Hàn Quốc, trong một trận đấu mà Việt Nam phải đối mặt với sức ép lớn từ đội chủ nhà, khả năng đọc trận đấu và sử dụng nhân sự đúng thời điểm của HLV Kim đã tạo ra khác biệt.
Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đội tuyển Việt Nam, giúp Việt Nam có quyền tính toán nhiều hơn cho trận lượt về.
Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Đăng Triều

