MMA và Kick boxing Đắk Lắk hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc

Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, hai đội tuyển MMA (võ tổng hợp) và Kick boxing Đắk Lắk đang dốc toàn lực cho giai đoạn tập luyện cao điểm, quyết tâm mang về những tấm huy chương danh giá, khẳng định thế mạnh của Đắk Lắk ở hai bộ môn này.

Tăng tốc trên sàn tập

Những ngày này, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Đắk Lắk, không khí tập luyện của các võ sĩ diễn ra khẩn trương. Mỗi ngày, các tay đấm kick boxing trải qua từ 2 - 3 ca tập với cường độ cao. Bên cạnh những bài tập thể lực chuyên sâu như chạy cự ly dài, gánh tạ, nhảy dây cường độ cao, các võ sĩ còn dành nhiều thời gian cho đấu đối kháng nhằm hoàn thiện kỹ thuật cá nhân và nâng cao khả năng xử lý tình huống.

Với một giải đấu có tính cạnh tranh cao như Đại hội Thể thao toàn quốc, Ban huấn luyện đội tuyển Kick boxing Đắk Lắk đã xây dựng giáo án theo từng giai đoạn, tập trung cải thiện sức bền, độ dẻo dai, khả năng phản xạ, đồng thời hoàn thiện những đòn thế đặc trưng và chiến thuật phù hợp với từng hạng cân.

Nguyễn Hoàng (bên phải) tích cực tập luyện, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc.

Huấn luyện viên trưởng Lê Văn Dũng cũng chú trọng tăng cường các buổi đấu tập nội bộ và tạo điều kiện cho vận động viên tham dự những giải đấu trước thềm đại hội. Đây không chỉ là dịp kiểm tra chuyên môn mà còn giúp các võ sĩ tích lũy kinh nghiệm, làm quen với áp lực thi đấu và giải phóng tâm lý trước khi bước vào cuộc tranh tài chính thức.

Sự chuẩn bị đó đang được cụ thể hóa bằng những kết quả tích cực trước giải đấu lớn. Tại Giải vô địch Kick boxing các nhóm tuổi quốc gia, tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh (21 - 31/8), các võ sĩ Đắk Lắk giành 8 huy chương, gồm: 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng. Những kết quả này tiếp thêm sự tự tin cho đội tuyển trước thềm đại hội.

Trong đội hình Kick boxing Đắk Lắk hiện có nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như: Nguyễn Hoàng, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Thái, Huỳnh Thị Hoa, Đinh Tuấn Đạt... Trong đó, Nguyễn Hoàng là một trong những niềm hy vọng vàng của đội tuyển. Từng giành huy chương Vàng SEA Games 32, nam võ sĩ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt với khối lượng vận động được nâng lên cao, sẵn sàng "đụng độ" những võ sĩ mạnh đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quân đội...

MMA - sân chơi mới, thử thách mới

Nếu kick boxing đã có quá trình phát triển và tích lũy kinh nghiệm thi đấu, MMA lại mang đến một thử thách hoàn toàn mới khi lần đầu xuất hiện tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Đội tuyển MMA Đắk Lắk tham dự đại hội với 3 võ sĩ gồm: Văn Thị Ngọc Huyền, Danh Quốc và Vũ Đức Bách. Đây đều là những vận động viên được tuyển chọn từ đội tuyển kick boxing. Dù lực lượng không đông, các võ sĩ đều đang ở độ chín của sự nghiệp, có nền tảng thể lực tốt và kinh nghiệm thi đấu đối kháng. Tuy nhiên, do MMA đòi hỏi võ sĩ thành thạo nhiều kỹ năng khác, đặc biệt là quật ngã, kiểm soát đối thủ và các kỹ thuật khóa siết. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị của đội tuyển được xây dựng với khối lượng vận động lớn, kết hợp giữa thể lực, kỹ thuật và chiến thuật đối kháng trực tiếp.

Nguyễn Hoàng (thứ tư từ trái qua, hàng đứng) và Văn Thị Ngọc Huyền (thứ ba từ phải qua, hàng đứng) cùng các đồng đội của đội tuyển MMA và Kick boxing hướng đến mục tiêu cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Ban huấn luyện cũng xây dựng giáo án riêng cho từng võ sĩ và từng đối thủ dự kiến. Việc nghiên cứu đối thủ, khắc phục điểm yếu, phát huy sở trường và rèn khả năng ứng biến được xem là yếu tố quan trọng để các VĐV có thể thích nghi với diễn biến rất khó đoán của một trận đấu MMA.

Trong số 3 võ sĩ, Văn Thị Ngọc Huyền nhận được nhiều kỳ vọng. Nữ võ sĩ có bề dày thành tích ở các giải đấu quốc gia và khu vực, sở hữu lối đánh thông minh, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu nhiều nội dung đối kháng. Năm 2025, Ngọc Huyền từng tạo dấu ấn khi giành huy chương Bạc tại Giải Muay vô địch châu Á, bên cạnh những thành tích tại các giải kick boxing quốc gia. Năm 2026, nữ võ sĩ tiếp tục thử sức ở MMA và giành huy chương Đồng tại Giải vô địch các câu lạc bộ võ thuật tổng hợp quốc gia...

Tại đại hội lần này, Ngọc Huyền đồng thời thi đấu ở cả MMA và Kick boxing. Đây là thử thách lớn về thể lực, chuyên môn và khả năng hồi phục, nhưng cũng mở ra cơ hội để nữ võ sĩ trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thể thao Đắk Lắk.

***

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ là cuộc tranh tài về huy chương mà còn là dịp đánh giá quá trình đào tạo, huấn luyện và phát triển lực lượng võ thuật thành tích cao của Đắk Lắk. Những giọt mồ hôi trên sàn tập hôm nay là sự chuẩn bị cho những cuộc đấu quyết liệt phía trước. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần kỷ luật và quyết tâm cao, các võ sĩ MMA và Kick boxing Đắk Lắk đang hướng đến mục tiêu cao nhất.

Đăng Triều

Ý kiến của bạn