Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) nhằm khắc sâu bài học về cội nguồn dân tộc, các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ý nghĩa.

Công tác giáo dục truyền thống yêu nước được thiết kế phù hợp theo từng nội dung và cấp học. Cụ thể, ở cấp mầm non, trẻ được xem phim tài liệu, trải nghiệm làm mũ Vua Hùng và cùng nhau làm bánh dày dâng lên tổ tiên… Ở cấp Tiểu học, học sinh tham gia kể chuyện, tái diễn hoạt cảnh lịch sử về Vua Hùng, sự tích Bánh chưng bánh dày; múa hát về thời kỳ Lạc Long Quân - Âu Cơ; tô màu tranh chủ đề Đền Hùng và các lễ hội dân gian… Ở cấp THCS và THPT, Học sinh tham gia các cuộc thi trực tuyến, đố vui kiến thức về thời đại Hùng Vương; thực hiện các vở kịch, hoạt cảnh về truyền thuyết dân tộc; tổ chức tọa đàm về vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống…

Trẻ mầm non Trường Mầm non Tây Nguyên (phường Thành Nhất) tham gia hoạt động trải nghiệm làm bánh dày.
Trẻ mầm non Trường Mầm non Tây Nguyên (phường Thành Nhất) tham gia hoạt động trải nghiệm làm bánh dày.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Lưu Tiến Quang cho biết, các cơ sở giáo dục đã phát huy hiệu quả tính mở của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những hoạt động này giúp học sinh hướng về cội nguồn, bồi đắp lòng biết ơn đối với công lao dựng nước, giữ nước của cha ông, từ đó nhận thức rõ bổn phận và trách nhiệm xây dựng đất nước.

Thông qua chuỗi hoạt động, học sinh không chỉ hiểu thêm về lịch sử mà còn được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần đoàn kết. Đây chính là những giá trị quan trọng giúp các em nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Thanh Hường

Ý kiến của bạn