Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975 (30/4/1975 - 30/4/2026), Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Yên phối hợp Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh phường tổ chức tọa đàm “Câu chuyện thời hoa lửa”.
Khách mời tọa đàm gồm các cựu chiến binh tiêu biểu Trương Thị Minh Thư, Nguyễn Văn Uyển và Bí thư Đoàn Trường THPT Ngô Gia Tự Lê Hiếu Vy - gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 của Trung ương Đoàn.
Tại buổi tọa đàm, các cựu chiến binh đã mang đến những câu chuyện chân thực và xúc động về một thời chiến tranh gian khổ mà hào hùng. Bà Trương Thị Minh Thư xúc động kể lại hành trình tham gia cách mạng từ khi mới 14 tuổi, bản lĩnh của một nữ Bí thư Chi bộ tuổi 19 và ý chí kiên cường trong những lần bị địch bắt giam. Ông Nguyễn Văn Uyển kể về những ngày tuổi trẻ xếp bút nghiên lên đường ra trận; về những năm tháng chiến trường khốc liệt và niềm vui vỡ òa trong ngày đất nước thống nhất.
![]() |
| Các đại biểu tham gia tọa đàm. |
Đại diện thế hệ trẻ, Bí thư Đoàn Trường THPT Ngô Gia Tự Lê Hiếu Vy bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được lắng nghe những câu chuyện từ các cựu chiến binh. Hiếu Vy khẳng định thế hệ trẻ hôm nay luôn khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh, xem đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm tiếp nối. Theo Hiếu Vy, việc giữ gìn và lan tỏa lý tưởng cách mạng cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực; đồng thời, cần đổi mới cách tiếp cận để lịch sử trở nên gần gũi hơn với giới trẻ. “Những câu chuyện người thật, việc thật hôm nay đã giúp chúng em hiểu lịch sử không hề xa, mà rất gần và rất thật”, cô nói.
Tọa đàm “Câu chuyện thời hoa lửa” là hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Qua đó tiếp nối và lan tỏa những giá trị lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Dịp này, Hội Cựu chiến binh phường Phú Yên đã trao tặng 15 suất quà cho các hội viên là thương binh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
Ngọc Dung

