Sáng 10/9, tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Puăn, xã Ea Phê, Sở VHTT&DL tỉnh đã tổ chức bế mạc lớp truyền dạy kỹ năng thực hành diễn tấu cồng chiêng và múa xoang trong cộng đồng.
Sau hai tháng triển khai (từ ngày 10/7 - 10/9/2026), 23 học viên là thanh thiếu niên và nghệ nhân người Êđê trên địa bàn xã đã được các nghệ nhân trực tiếp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, múa xoang và thực hành các bài chiêng truyền thống của người Êđê.
![]() |
| Học viên biểu biễn báo cáo kết quả học tập |
Việc truyền dạy không chỉ hướng đến trang bị kỹ năng thực hành cồng chiêng, múa xoang mà còn góp phần trao truyền tri thức dân gian từ nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú cho thế hệ kế cận; đồng thời, tạo môi trường để các thế hệ cùng gặp gỡ, học hỏi và thực hành. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu và ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với di sản văn hóa của chính dân tộc mình; hướng tới thành lập các đội văn nghệ tự quản tại cộng đồng.
![]() |
| Học viên trình diễn múa xoang sau thời gian được tuyền dạy |
Phát biểu tại bế mạc lớp truyền dạy, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Nguyễn Thụy Phương Hiếu đề nghị UBND xã Ea Phê sau lớp truyền dạy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về địa điểm, thời gian và các điều kiện cần thiết để các học viên duy trì sinh hoạt, tập luyện thường xuyên; đồng thời củng cố đội văn nghệ của buôn, phân công người phụ trách và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể.
![]() |
| Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Thụy Phương Hiếu phát biểu tại lễ bế mạc |
Địa phương cũng cần tiếp tục tạo điều kiện để các nghệ nhân hướng dẫn, chỉnh sửa và nâng cao kỹ năng cho học viên; tổ chức biểu diễn trong các dịp lễ hội, ngày hội đại đoàn kết, sinh hoạt cộng đồng và các sự kiện văn hóa phù hợp; từng bước thu hút thêm thanh thiếu niên tham gia, hình thành lực lượng kế cận.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo Sở VHTT&L cùng chính quyền địa phương trao chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học |
Đối với các học viên, cần tiếp tục chủ động rèn luyện, hỗ trợ lẫn nhau, tích cực tham gia các hoạt động của buôn và địa phương; đồng thời trở thành những hạt nhân đi đầu trong lan tỏa tình yêu di sản đến gia đình, con cháu và cộng đồng, góp phần bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.
Thúy Hồng




