Triển khai các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức trưng bày sách, tư liệu với chủ đề “Từ trang sách đến tri thức”, giới thiệu đến công chúng nguồn tư liệu phục vụ học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, khảo cổ học và con người Tây Nguyên.
Hoạt động diễn ra từ ngày 1 đến 7/10 tại sảnh trưng bày Bảo tàng Đắk Lắk, giới thiệu các đầu sách, ấn phẩm nghiên cứu về văn hóa Tây Nguyên, khảo cổ học, lịch sử Đảng bộ tỉnh, phong tục, tập quán của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; cùng các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học của Bảo tàng Đắk Lắk qua các thời kỳ.
![]() |
| Người dân tham quan, tìm hiểu gian hàng trưng bày sách, tư liệu với chủ đề “Từ trang sách đến tri thức” tại Bảo tàng Đắk Lắk. |
Các tài liệu được sắp xếp theo hướng kết hợp giữa sách chuyên ngành, sách văn học, ấn phẩm văn hóa - nghệ thuật và tư liệu địa phương, tạo không gian để bạn đọc tra cứu, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa qua từng tác phẩm, tư liệu.
Bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, cho biết thông qua hoạt động trưng bày, đơn vị mong muốn đưa sách và các ấn phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, cán bộ nghiên cứu và những người yêu văn hóa, văn học nghệ thuật tiếp cận, khai thác nguồn tư liệu quý.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, Thư viện chuyên ngành Bảo tàng Đắk Lắk từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tài liệu và đa dạng hóa phương thức tiếp cận nguồn tư liệu. Bên cạnh khai thác trực tiếp sách, báo và các ấn phẩm tại thư viện, bạn đọc có thể tìm hiểu thông tin về sách, tài liệu thông qua website của Bảo tàng Đắk Lắk và hệ thống thư viện trực tuyến.
Thông qua hoạt động trưng bày, nguồn tư liệu được lưu giữ tại Thư viện chuyên ngành Bảo tàng Đắk Lắk tiếp tục được kết nối với công chúng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu và hình thành thói quen học tập suốt đời.
Thanh Hường

