Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đang trở thành chỗ dựa thiết thực cho nhiều người dân trong quá trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Tại Trung tâm Y tế Cư Kuin, số lượng bệnh nhân đến khám bệnh bằng BHYT ngày càng tăng, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chính sách an sinh này. Nhờ BHYT, nhiều gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí, đồng thời được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời và an tâm điều trị ngay tại tuyến cơ sở.
Đứng trước cửa phòng mổ tại Trung tâm Y tế Cư Kuin, anh Y Tích Adrơng (buôn Ea Khit A, xã Dray Bhăng) không giấu được sự hồi hộp khi chờ đón đứa con thứ ba chào đời. Khác với lần sinh con đầu tại nhà do điều kiện kinh tế khó khăn và thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, lần này gia đình anh chủ động lựa chọn sinh con tại cơ sở y tế, an toàn và an tâm hơn.
Sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, gia đình anh Y Tích được BHYT chi trả 95% chi phí khám, chữa bệnh. Sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn tạo điều kiện để gia đình anh tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.
![]() |
| Bác sĩ CKII Trịnh Đức Lam, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Cư Kuin, thăm khám cho bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm. |
Không chỉ gia đình anh Y Tích, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh cũng ngày càng nhận thức rõ hơn về sự ưu việt của chính sách BHYT. Ông Nguyễn Văn Đỉnh (thôn 1, xã Ea Ning) bị đứt gân tay trái trong lúc lao động và được đưa đến cấp cứu kịp thời tại trung tâm y tế, hiện đang điều trị kết hợp vật lý trị liệu để phục hồi chức năng vận động của tay. Ông Đỉnh chia sẻ, không chỉ lần này mà trong những lần trước đây khi gặp vấn đề về sức khỏe, ông cũng đều đến khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế và được BHYT chi trả 80% chi phí theo quy định. Điều đó giúp ông và người thân yên tâm điều trị, không quá lo lắng về kinh tế, đồng thời tin tưởng hơn vào chính sách an sinh xã hội và chất lượng chăm sóc sức khỏe tại địa phương.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Cư Kuin, năm 2025 đơn vị đã tiếp nhận hơn 40.000 lượt người đến khám, chữa bệnh bằng BHYT, trong đó có trên 5.100 lượt điều trị nội trú.
Bác sĩ CKII Trịnh Đức Lam, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Cư Kuin cho biết, hiện nay trên 90% bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại đơn vị đều có thẻ BHYT. Do phần lớn người đến khám, chữa bệnh là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, thu nhập thiếu ổn định nên BHYT là nguồn hỗ trợ quan trọng, đặc biệt đối với những gia đình khó khăn bởi nhiều trường hợp đã được Quỹ BHYT chi trả toàn bộ viện phí, tạo điều kiện để người bệnh yên tâm điều trị đến cùng.
Điển hình như các bệnh nhân mắc bệnh nan y, ung thư… phải chuyển lên tuyến trên điều trị, BHYT đã thanh toán phần lớn chi phí, giúp gia đình giảm gánh nặng kinh tế đáng kể. Sau quá trình điều trị chuyên sâu, khi người bệnh trở về địa phương để tiếp tục theo dõi, điều trị dài ngày, vai trò của BHYT càng trở nên thiết thực bởi nếu không có sự hỗ trợ này, chi phí thuốc men, giường bệnh và các dịch vụ kỹ thuật sẽ là áp lực lớn đối với nhiều gia đình.
Thực tế cho thấy, BHYT không đơn thuần là tấm thẻ khám, chữa bệnh mà còn là công cụ an sinh thiết thực, góp phần bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Nguyên Hà

