Thực hiện chủ trương khám sức khỏe toàn dân, xã Ea Ktur đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo điều kiện để người dân được khám, sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lý và từng bước hình thành thói quen chủ động chăm sóc, quản lý sức khỏe.
Với dân số trên 55.000 người, trong đợt triển khai Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, xã Ea Ktur dự kiến mời khám hơn 19.290 người (chiếm khoảng 35% dân số). Để thuận tiện, địa phương phân luồng theo từng nhóm đối tượng: trẻ dưới 6 tuổi khám tại Trạm Y tế xã Ea Ktur; người từ 6 tuổi trở lên khám tại Trung tâm Y tế Cư Kuin.
Xác định đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng cùng tham gia. UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, điều phối, phân luồng. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế Cư Kuin chuẩn bị các điều kiện phục vụ.
![]() |
| Người cao tuổi xã Ea Ktur được thăm khám, tư vấn sức khỏe trong Chương trình khám sức khỏe toàn dân. |
Điểm đáng chú ý trong cách làm của Ea Ktur là công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đến tận khu dân cư. Từ chi bộ, ban tự quản, ban công tác Mặt trận, các đoàn thể đến lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đều tham gia. Cán bộ thôn, buôn trực tiếp thông tin lịch khám, vận động người dân. Đặc biệt, để phù hợp với điều kiện sinh hoạt, làm việc của người dân, Ea Ktur tổ chức khám cuốn chiếu theo từng thôn, buôn. Người không thể tham gia đúng lịch có thể khám ghép vào lịch của địa bàn khác. Ban tự quản các thôn, buôn tiếp tục nắm những trường hợp chưa tham gia để có phương án vận động phù hợp. Địa phương dự kiến phối hợp với Trung tâm Y tế Cư Kuin và Trạm Y tế xã bố trí khung giờ linh hoạt, kể cả ngoài giờ hoặc ngày nghỉ, giúp những người bận công việc vẫn có điều kiện tham gia.
Chỉ sau vài ngày đầu triển khai, gần 1.200 lượt người dân trên địa bàn xã đã được khám sức khỏe miễn phí. Kết quả bước đầu cho thấy sự hưởng ứng của người dân, đồng thời tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng chương trình đến các thôn, buôn. Bà Trần Thị Châu (67 tuổi, cán bộ hưu trí) chia sẻ: “Được các y, bác sĩ kiểm tra và tư vấn cụ thể, tôi thấy rất yên tâm. Ở tuổi này, khám sức khỏe định kỳ rất cần thiết vì có những bệnh chưa biểu hiện rõ thì mình khó nhận biết. Chương trình tổ chức thuận tiện, không mất nhiều thời gian nên người dân chúng tôi rất phấn khởi”.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur Nguyễn Thị Thúy Liễu, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho người dân là chủ trương lớn, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Vì vậy, địa phương xác định phải triển khai bằng những cách làm cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, nhóm dân cư. Mục tiêu là đưa chủ trương chăm sóc, quản lý sức khỏe toàn dân đi vào thực chất ngay từ cơ sở, để ngày càng nhiều người dân được tiếp cận việc khám, sàng lọc và hiểu rõ lợi ích của chăm sóc sức khỏe chủ động.
Hồng Chuyên

