Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk vừa đề nghị các trung tâm y tế và UBND các xã, phường tăng cường công tác truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết, nhằm chủ động khống chế dịch, không để lan rộng, kéo dài, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong.
Theo đó, các địa phương, đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, kế hoạch phòng, chống dịch; đẩy mạnh hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh ngay tại hộ gia đình và nơi sinh sống. Nội dung tập trung vào diệt muỗi, lăng quăng; phòng tránh muỗi đốt; nhận biết sớm dấu hiệu mắc bệnh và các dấu hiệu chuyển nặng để đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời.
Thông điệp chủ chốt được nhấn mạnh là “Không có lăng quăng - không có sốt xuất huyết”. Người dân được khuyến cáo đậy kín các dụng cụ chứa nước; lật úp vật dụng không sử dụng; hằng tuần rửa dụng cụ chứa nước, loại bỏ chai lọ, lốp xe cũ và các vật phế thải có khả năng đọng nước; thay nước bình hoa, chậu cây thủy sinh và thả cá tại các bể chứa nước lớn để diệt lăng quăng.
![]() |
| Các dụng cụ chứa nước, vật dụng đọng nước quanh môi trường sống là nơi muỗi sinh sản, lăng quăng phát triển, làm gia tăng nguy cơ sốt xuất huyết. |
Công tác truyền thông hướng đến toàn thể người dân, trong đó chú trọng các hộ gia đình tại khu vực từng có ổ dịch hoặc có nguy cơ cao; phụ huynh, người chăm sóc trẻ; giáo viên, nhân viên y tế trường học; học sinh, sinh viên và lực lượng tại cộng đồng. Các địa phương được khuyến khích xây dựng sản phẩm truyền thông phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ của từng địa bàn, ưu tiên video, clip phát thanh và các nội dung có thể lan tỏa nhanh trên môi trường số.
Bên cạnh hệ thống truyền thanh cơ sở, các đơn vị tăng cường truyền thông trên Fanpage, YouTube, Zalo, trang thông tin điện tử; ưu tiên những khu vực có ổ dịch cũ, ổ dịch mới phát sinh, nơi đông dân cư, khu nhà trọ, công trình xây dựng, điểm tập kết rác thải, phế liệu... Hoạt động truyền thông được triển khai đồng thời với chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và phun thuốc diệt muỗi.
Tại các khu vực xuất hiện ổ dịch, ngành y tế yêu cầu tăng cường truyền thông trực tiếp đến từng hộ gia đình, thôn, tổ dân phố; treo pano, áp phích, khẩu hiệu tại khu dân cư, trường học và cơ sở y tế. Các trường học cũng phải thường xuyên vệ sinh khuôn viên, loại bỏ vật chứa nước, diệt lăng quăng; khi phát hiện học sinh nghi mắc sốt xuất huyết phải thông báo ngay cho trạm y tế và phụ huynh để xử lý kịp thời.
Hồng Chuyên

