Chiều 25/9, tại phường Buôn Ma Thuột, Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị Trung ương và địa phương tổ chức Hội nghị phòng, chống bệnh dại năm 2026. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình mít tinh, diễn tập liên ngành phòng, chống bệnh dại cấp Quốc gia năm 2026 tại Đắk Lắk.
Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương; các đơn vị chuyên môn thuộc hai bộ; ngành y tế, chăn nuôi và thú y của 34 tỉnh, thành phố cùng các tổ chức quốc tế.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung rà soát kết quả phòng, chống bệnh dại trên động vật giai đoạn 2022 - 2026; công tác phòng, chống bệnh dại trên người; quản lý đàn chó, mèo, tiêm phòng, giám sát, xét nghiệm và xử lý ổ dịch. Các nội dung về quản lý người phơi nhiễm, phối hợp liên ngành và chia sẻ dữ liệu giữa ngành y tế và thú y cũng được trao đổi.
![]() |
| Đại biểu tham dự tại hội nghị. |
Một nội dung trọng tâm là đánh giá khoảng cách giữa kết quả thực hiện với các mục tiêu phòng, chống bệnh dại; xác định nguyên nhân, những điểm nghẽn và thống nhất giải pháp triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.
Hội nghị cũng trao đổi về mô hình quản lý tích hợp ca bệnh dại do động vật cắn, kinh nghiệm phối hợp giữa y tế và thú y tại các địa phương. Các đại biểu được chia thành 4 nhóm liên ngành, tập trung thảo luận vào công tác quản lý chó, mèo và tiêm phòng; giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm và xử lý ổ dịch; quản lý người phơi nhiễm và phối hợp liên ngành; dữ liệu, truyền thông, kinh phí và trách nhiệm thực hiện. Trên cơ sở đó, các nhóm xác định những điểm nghẽn, nguyên nhân, giải pháp và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.
![]() |
| ThS.BS Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y yế) phát biểu tại hội nghị. |
Thực tế tại Đắk Lắk cho thấy, công tác phòng, chống bệnh dại vẫn còn nhiều thách thức. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến tháng 9/2026, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn Đắk Lắk khoảng 234.842 con, số vắc xin dại đã tiêm là 66.586 liều. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương ghi nhận 14 con chó mắc bệnh dại. Tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 nâng tỷ lệ tiêm vắc xin dại lên trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm.
Ở phạm vi cả nước, phòng, chống bệnh dại tiếp tục đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa y tế, thú y, chính quyền địa phương và cộng đồng. Theo thông tin tại hội nghị, năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 80 người tử vong do bệnh dại; trong 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận hơn 51 trường hợp tử vong. Mỗi năm có khoảng 950.000 người phải tiêm phòng dại sau khi bị chó, mèo cắn, với chi phí người dân phải chi trả khoảng 1.000 tỷ đồng.
![]() |
| Đại diện WHO (Tổ chức Y tế thế giới) tham dự tại hội nghị. |
Hoạt động được tổ chức trong thời điểm hướng tới Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Dại 28/9. Chủ đề năm 2026 là “Stronger Together” (Cùng nhau mạnh mẽ hơn), nhấn mạnh sự phối hợp giữa y tế, thú y, chính quyền, cộng đồng và các đối tác trong tiến trình loại trừ bệnh dại.
![]() |
| Đại biểu tham luận, trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh dại tại hội nghị. |
Phát biểu tại hội nghị, ThS.BS Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh, thời gian tới, công tác phòng, chống bệnh dại cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý đàn chó, kiểm tra việc chấp hành các quy định và bố trí nguồn lực. Đồng thời, các địa phương cần rà soát phương thức quản lý, thống kê đàn chó, quản lý hộ nuôi, tổ chức tiêm phòng và tiêm bổ sung, từng bước nâng tỷ lệ bao phủ vắc xin, hạn chế bỏ sót vật nuôi.
Cùng với đó, ngành chức năng cần bảo đảm khả năng cung ứng và tiếp cận vắc xin phòng dại cho cả người và động vật, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tăng cường giám sát, phát hiện sớm và cảnh báo nguy cơ. Một yêu cầu quan trọng khác là tiếp tục củng cố phối hợp giữa ngành y tế với ngành nông nghiệp và môi trường theo cách tiếp cận “Một sức khỏe”, bảo đảm thông tin về ca bệnh, ổ dịch được chia sẻ kịp thời để chủ động xử lý nguy cơ. Công tác truyền thông cũng được xác định cần đổi mới theo hướng thay đổi hành vi của người nuôi chó và cộng đồng, nâng cao nhận thức về nguy cơ bệnh dại; đặc biệt, người bị chó, mèo cào, cắn cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng kịp thời.
Hồng Chuyên




