Multimedia Đọc Báo in

Vận động trên 33,3 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

11:20, 04/10/2021

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, kể từ khi phát động kêu gọi ủng hộ kinh phí phục vụ công tác phòng chống COVID -19 (tháng 5-2021), đã có 230 tổ chức, cá nhân ủng hộ với tổng số tiền trên 32,3 tỷ đồng.

Ngoài ra Trung ương còn phân bổ về cho Đắk Lắk thêm 1 tỷ đồng, như vậy tổng kinh phí huy động phục vụ công tác phòng chống COVID -19 của tỉnh đến thời điểm hiện tại là hơn 33,3 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí trên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giải ngân, chuyển cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh 20,5 tỷ đồng; hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố phục vụ công tác điều trị, phòng, chống COVID-19 tổng cộng 5,4 tỷ đồng; thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các điểm, chốt, khu cách ly, khu điều trị với tổng số tiền là 870 triệu đồng và trích hỗ trợ TP. Buôn Ma Thuột, huyện Cư M’gar, huyện Ea Súp mỗi địa phương 500 triệu đồng.  

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 2 tỷ đồng ủng hộ công tác
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 2 tỷ đồng nhân dân, chiến sĩ, cán bộ TP. Buôn Ma Thuột ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội kêu gọi, vận động được hơn 450 tấn hàng hóa, rau, củ, quả, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa; vận động được hàng trăm tấn rau, củ, quả, 65 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác ủng hộ người dân tại các vùng bị phong tỏa và hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.