Multimedia Đọc Báo in

Hội CCB thành phố hỗ trợ làm mới và sửa chữa 21 căn nhà cho hội viên

11:16, 31/12/2021

Ngày 30/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 17 khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ IV, giai đoạn 2016 – 2021 và tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ  năm 2022.

Năm 2021, Hội CCB thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình trọng tâm của Hội là phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phối hợp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thành phố; kế hoạch chung tay xóa nghèo cho hội viên. Công tác phát triển hội viên mới đạt 115,6% kế hoạch, quỹ Đồng đội đạt 177%, vận động quỹ “xây nhà Nghĩa tình đồng đội” đạt 102% kế hoạch. Trong năm, Hội đã triển khai xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà, tặng 1 con bò giống, 3 sổ tiết kiệm cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia phòng chống dịch COVID-19, toàn Hội có 492 cán bộ, hội viên tình nguyện trực chốt, phục vụ khu vực cách ly; ủng hộ hơn 269 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Hội cũng đã phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được 64 buổi với 41.014 em học sinh, đoàn thanh niên tham gia.

Lãnh đạo Hội CCB thành phố trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân
Lãnh đạo Hội CCB thành phố trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kính tế giỏi

Về phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, toàn Hội hiện có 23 doanh nghiệp và 82 trang trại, gia trại. 5 năm qua, toàn Hội đã giảm được 23 hộ nghèo; hiện nay không có hội viên CCB nghèo, còn 28 hộ cận nghèo, giảm được 26 hộ so với năm 2016. Toàn Hội đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa được 21 căn nhà, tặng 12 con bò, 3 sổ tiết kiệm cho gia đình CCB có tổng trị giá hơn 784 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã huy động hội viên tham gia đóng góp xây dựng gần 14,9 km đường bê tông, 1 cây cầu với số tiền 4,1 tỷ đồng và 1.829 ngày công; gia đình hội viên hiến 1.420 m2 đất, phá dỡ hơn 1.000 m tường rào cùng vật kiến trúc, cây cối, hoa màu khác trị giá hơn 1 tỷ đồng để làm đường giao thông…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.