Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà Tết tại các huyện biên giới

15:11, 21/01/2022

Ngày 21/1, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tấn Cảnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà Tết tại Họ đạo Cao Đài Buôn Đôn và nhân dân các huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Tấn Cảnh đã ân cần thăm hỏi, tặng quà, gửi tới các vị chức sắc, chức việc và toàn thể bà con tín đồ Họ đạo Cao Đài Buôn Đôn những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đoàn công tác chúc Tết, tặng quà tại Họ đạo Cao Đài Buôn Đôn
Đoàn công tác chúc Tết, tặng quà tại Họ đạo Cao Đài Buôn Đôn.

Đồng chí đánh giá cao trước những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp đã vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội; chúc nhân dân đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, bảo đảm an toàn phòng dịch; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao 440 suất quà (bằng tiền mặt hoặc hiện vật) có tổng trị giá 220 triệu đồng tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc các huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp.

Đồng chí Nguyễn Tấn Cảnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn tặng quà Tết cho các hộ nghèo
Đồng chí Nguyễn Tấn Cảnh (thứ 4, bìa trái) cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn tặng quà Tết cho các hộ nghèo

Trong các ngày 24 và 25/1 tới, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tấn Cảnh cùng Đoàn công tác sẽ tiếp tục tới thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật Vi Nhân và cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Bo Heng, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.