Multimedia Đọc Báo in

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022

15:11, 29/05/2022

Sáng 29/5, tại Thị xã Buôn Hồ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Y Biêr Niê; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 1.000 đoàn viên thanh niên.

Đông đảo đoàn viên thanh niên tham dự Lễ ra quân
Đông đảo đoàn viên thanh niên tham dự Lễ ra quân.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 diễn ra từ ngày 1/6 - 31/8 trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của hơn 10.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên toàn tỉnh cùng đội hình chuyên của khối thanh niên trường học, công chức, lực lượng vũ trang. Chiến dịch gồm 1 chương trình, 4 chiến dịch: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”; Các chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại Lễ ra quân
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại Lễ ra quân.

Năm nay, Chiến dịch tập trung tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên với các chỉ tiêu cơ bản như: Sửa chữa ít nhất 100 km, làm mới ít nhất 15 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới ít nhất 10 tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý hậu COVID-19 và sàng lọc bệnh mạn tính cho ít nhất 5.000 người dân; trồng mới ít nhất 100.000 cây xanh; xây mới ít nhất 10 nhà Nhân ái, nhà Tình nghĩa, nhà Khăn quàng đỏ, nhà bán trú; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 40.000 ý tưởng, sáng kiến; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho ít nhất 55.000 lượt đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ ít nhất 100 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; 100% xã, phường, thị trấn thành lập đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng” hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân…

Các đội hình chính của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 ra mắt nhận nhiệm vụ
Các chỉ tiêu của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Y Biêr Niê bày tỏ mong muốn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè sẽ là cơ hội để thanh niên phát huy cao nhất tinh thần xung kích đi đầu trong mọi phong trào, đóng góp sức trẻ cho cộng đồng, tiếp tục rèn luyện, cống hiến và hoàn thiện bản thân. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp uỷ chính quyền địa phương các cấp dành sự quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần triển khai các hoạt động trong Chiến dịch theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo dấu ấn trong đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội; có công trình, sản phẩm cụ thể thiết thực thể hiện rõ tính tình nguyện, sự đồng hành của xã hội và thanh niên trong các hoạt động hướng về cộng đồng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Y Biêr Niê trao Cờ xuất quân cho Thường trực Tỉnh Đoàn và các đội hình tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Y Biêr Niê trao Cờ xuất quân cho Thường trực Tỉnh Đoàn và các đội hình tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Tại chương trình, 6 đội hình chính của Chiến dịch (Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng và Chuyển đổi số cộng đồng) đã ra mắt nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi 13 chỉ tiêu đã đề ra.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hỗ trợ 1 nguồn vốn giải quyết việc làm cho thanh niên trị giá 150 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí 375 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại thị xã Buôn Hồ.

Bí thư Tỉnh Đoàn
Bí thư Tỉnh Đoàn H'Giang Niê trao kinh phí hỗ trợ thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 tại thị xã Buôn Hồ

Ngay sau Lễ ra quân, các đơn vị đã đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng tại thị xã Buôn Hồ: Trồng 100 cây xanh và thực hiện 1 km tường rào bằng cây xanh; diễu hành tuyên truyền “Thanh niên với an toàn giao thông”; khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân; khởi công xây dựng 1 nhà Nhân ái; khởi công xây dựng 1 sân nhà cộng đồng; thực hiện 1 km Thắp sáng đường quê.

Các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đây còn là hoạt động thiết thực, cụ thể của Đoàn, Hội các cấp chào mừng chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Một số hình ảnh trong chuỗi hoạt động của Lễ ra quân: 

Đại biểu trồng cây xanh
Đại biểu trồng cây xanh.

 

Xây dựng sân Nhà cộng đồng
Xây dựng sân Nhà cộng đồng buôn Klia, phường Đạt Hiếu.

 

Khám bệnh miễn phí cho người dân
Khám bệnh miễn phí cho người dân.

 

Khởi công Nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Khởi công Nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

Thực hiện công trình Thắp sáng đường quê
Thực hiện công trình Thắp sáng đường quê.

 

Vân Anh

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.