Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

17:37, 14/06/2022

Trong 2 ngày 13 và 14/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố cùng 156 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã có sự phát triển về quy mô, hiệu quả từng bước được nâng lên. Các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được các đơn vị đẩy mạnh thực hiện, qua đó thu hút trên 30.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với tổng gía trị ngày công và hiện vật hơn 2 tỷ đồng. Cụ thể, các đơn vị đã tham gia sửa chữa và làm mới hơn 30 km đường giao thông nông thôn, tổ chức 10 đợt hiến máu tình nguyện thu về trên 3.200 đơn vị máu; xây dựng, sửa chữa 30 nhà Nhân ái; trao tặng 10 khu vui chơi cho thiếu nhi…

Bí thư Thành Đoàn HHương Bkrông đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022
Bí thư Thành Đoàn H'Hương Bkrông đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, các tổ chức cơ sở Đoàn đã phối hợp tổ chức 56 buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho hơn 15.000 học sinh; tổ chức dạy nghề cho trên 78.000 lượt đoàn viên thanh niên; giới thiệu, giải quyết việc làm cho hơn 9.000 đoàn viên thanh niên; hỗ trợ 62 đề án phát triển kinh tế của thanh niên với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng. 

Việc tổ chức các phong trào, hoạt động cho thiếu nhi cũng được các đơn vị triển khai có hiệu quả. Thông qua các chương trình, hoạt động các tổ chức cơ sở Đoàn – Hội – Đội đã trao tặng 5.000 áo trắng, áo ấm, 1.000 bộ sách giáo khoa, trên 700 suất học bổng, 3.000 suất quà và 540 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công tác nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức. Nhiệm kỳ qua, toàn thành phố phát triển được gần 28.000 đoàn viên mới, giới thiệu hơn 1.800 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 

Bó phiếu bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội
Bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuổi trẻ TP. Buôn Ma Thuột phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: Xây dựng và sửa chữa 30 nhà Nhân ái; mỗi cơ sở Đoàn đảm nhận từ 1-2 công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; trồng mới 10.000 cây xanh; 100% Đoàn trường học xây dựng CLB học tập và có quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn; hằng năm mỗi cơ sở Đoàn giới thiệu việc làm ổn định cho ít nhất 2 đoàn viên thanh niên; phát triển 25.000 đoàn viên mới…

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ TP. Buôn Ma Thuột đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 27 thành viên; đồng chí H’Hương Bkrông tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Thành Đoàn.

Đại diện Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Đại diện Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân; UBND TP. Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; Thành Đoàn Buôn Ma Thuột đã trao 4 suất học bổng Tiếp sức đường dài (5 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao 2 suất vốn hỗ trợ khởi nghiệp (20 triệu đồng/suất) cho thanh niên trên địa bàn thành phố.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.