Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh xây dựng được 71 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

16:23, 30/06/2022

Sáng 30/6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 1336 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự hội nghị có Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Triệu Thị Ngoan, đại diện các sở, ngành liên quan cùng đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố; Chủ nhiệm các CLB NCT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

h
Các đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội NCT đã vận dụng, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Hội và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: kết nạp được 3.237 hội viên mới nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 133.951/149.566 người cao tuổi (đạt 89,5%); phối hợp tổ chức mừng thọ, chúc thọ 16.742 cụ với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng; tổ chức 15 lớp tập huấn với 811 cán bộ Hội tham gia; duy trì hoạt động các CLB các loại với hơn 20.000 hội viên; tổ chức ra mắt nhiều CLB như: CLB Bóng chuyền hơi (huyện Cư M'gar), CLB dưỡng sinh (TP Buôn Ma Thuột); thành lập được 12 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau...  

h
Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Triệu Thị Ngoan phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, NCT ở các địa phương đã tự nguyện cũng như tuyên truyền, vân động con cháu hiến đất để làm đường nông thôn và các công trình công cộng khác; toàn tỉnh có 7.488 cụ tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; có 2.958 cụ làm kinh tế giỏi, trong đó 303 cụ làm chủ trang trại, doanh nghiệp. Hiện có 124/184 xã, phường thị trấn thành lập được Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT với số quỹ là hơn 7,7 tỷ đồng.

Sau 2 năm thực hiện “Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk", đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 71 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập. Tổng số thành viên CLB là 4.769 thành viên, trong đó thành viên NCT là 3.179 chiếm tỷ lệ 66,6%. Các CLB bước đầu hoạt động tương đối tốt, song còn một số nội dung thực hiện còn hạn chế như hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe...

h
Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Krông Năng phát biểu thảo luận tại hội nghị.

6 tháng cuối năm 2022, Hội NCT tỉnh phối hợp với các ngành liên quan triển khai có hiệu quả Tháng hành động “Vì người cao tuổi”; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhân Kỷ niệm 32 năm ngày Quốc tế NCT; triển khai các chương trình phối hợp đã được ký kết, phối hợp với Bệnh viện Mắt tổ chức khám sàng lọc mắt cho NCT; phấn đấu trong năm 2022 thành lập được 31 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và việc nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau...

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.