Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Cựu chiến binh TP. Buôn Ma Thuột lần thứ VII

18:12, 18/07/2022

Trong 2 ngày (17 và 18/7), Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các ban, ngành địa phương cùng hơn 150 đại biểu đại diện cho gần 8.000 hội viên CCB thành phố.

Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội

Hội CCB thành phố có 27 tổ chức Hội cơ sở. Nhiệm kỳ qua, Hội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên, thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Các cấp Hội đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vận động đóng góp gần 750 triệu đồng, trên 880 ngày công, 238 m2 đất, nạo vét 300 m kênh mương trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp đã xây dựng mới 25 mô hình CCB; cử 1.743 cán bộ, hội viên có uy tín tham gia lực lượng nòng cốt chính trị ở cơ sở, giải quyết những điểm nóng, nổi cộm ở địa phương; giới thiệu 23 hội viên để xem xét kết nạp Đảng.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

5 năm qua, toàn Hội đã xóa được 16 nhà tạm cho hội viên, tặng 11 con bò giống, 5 sổ tiết kiệm với tổng kinh phí gần 740 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 876 lượt hội viên. Hội phối hợp thực hiện 325 buổi giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cho thế hệ trẻ; giáo dục, cảm hóa 64 thanh niên chậm tiến bộ; tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên…

Với phương châm “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội đặt chỉ tiêu: 100% cán bộ, đảng viên đang công tác hoàn thành nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật; kết nạp hội viên mới đạt và vượt chỉ tiêu được giao; mỗi năm thực hiện 1 – 3 công trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phấn đấu mỗi năm tăng từ 1% trở lên hội viên CCB khá và giàu; mỗi năm vận động hội viên đóng góp, ủng hộ xây dựng từ 2 – 3 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” để tặng hội viên khó khăn về nhà ở…

Ban chấp hành Hội CCB thành phố và đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Hội CCB thành phố và đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB thành phố khóa VII gồm 26 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội CCB tỉnh gồm 29 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Hải được bầu làm Chủ tịch Hội CCB TP. Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhân dịp này, UBND TP. Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen 5 tập thể và 11 cá nhân; Hội CCB thành phố tặng Giấy khen 25 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.