Multimedia Đọc Báo in

Hội Chữ thập đỏ TP. Buôn Ma Thuột kêu gọi gần 1,9 tỷ đồng tổ chức chương trình Ánh sáng tình người

09:01, 25/07/2022

Hội Chữ thập đỏ TP. Buôn Ma Thuột cho biết, trong 3 ngày 22 - 24/7 đã tổ chức Chương trình Ánh sáng tình người, với tổng kinh phí thực hiện gần 1,9 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, đơn vị đã khám sàng lọc phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho hơn 600 người dân khó khăn ở TP. Buôn Ma Thuột và huyện Krông Pắc, phẫu thuật cho hơn 300 bệnh nhân với tổng kinh phí 1,35 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội cũng vận động triển khai bếp ăn nhân đạo hỗ trợ các bệnh nhân sau khi phẫu thuật mắt và trao tiền mặt (500 nghìn đồng/người). Đồng thời, phối hợp với cụm thi đua số 2 của Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh trao tặng 3 căn nhà tình thương trị giá 186 triệu đồng.

Được biết, đơn vị tài trợ chính cho chương trình là Ban từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, do Hòa Thượng Thích Chơn Tịnh - Trụ trì Chùa Thường Quang - Phó Ban từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ đại diện thực hiện; Đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Trưng Vương TP. Hồ Chí Minh cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ.

Tặng quà miễn phí cho bà con đến khám mắt tại chương trình.
Tặng quà miễn phí cho bà con đến khám mắt tại chương trình.

Bà Phạm Khánh Quyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Buôn Ma Thuột cho biết, Chương trình Ánh sáng tình người diễn ra với mục tiêu phát hiện sớm và điều trị phẫu thuật đúng giai đoạn bệnh đục thủy tinh thể nhằm giảm tỷ lệ mù lòa, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trong thời gian tới Hội sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ để hỗ trợ cho nhiều bệnh nhân hơn nữa, góp phần nhân lên sự sẻ chia cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Khánh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.