Multimedia Đọc Báo in

Cụm dân vận số 1 triển khai nhiều hoạt động giúp dân ở các xã khó khăn

14:24, 28/10/2022

Ngày 27/10, Cụm dân vận số 1 tổ chức tổng kết 2 năm (2021 và 2022) làm công tác dân vận ở các xã khó khăn trên địa bàn huyện Krông Búk. Đây là giai đoạn do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk làm Cụm trưởng.

Cụm dân vận số 1 (gồm Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Krông Búk, Ea Kar, M’Đrăk, Krông Năng, Ea H’leo). Trong 2 năm, các đơn vị trong Cụm đã đóng góp 75 triệu đồng, qua đó mua tặng 4 con bò giống có tổng trị giá 60 triệu đồng cho 4 hộ gia đình có quân nhân xuất ngũ là Y’Yang Mlô, Y’Tõ Mlô cùng trú ở xã Ea Sin và Y’Suốt Mlô, Y’Văt Mlô cùng trú ở xã Cư Né. Cùng với đó, các đơn vị còn hỗ trợ các gia đình xây dựng chuồng trại; tặng 40 suất quà có trị giá 15 triệu đồng cho các hộ gia đình dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, Tết.

Cụm dân vận số 1 tặng bò giống cho các gia đình khó khăn ở xã Ea Sin vào ngày 27/10.
Cụm dân vận số 1 tặng bò giống cho các gia đình khó khăn ở xã Cư Né vào ngày 27/10.

Ngoài ra, Cụm trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ban từ thiện chùa Quảng Đức TP. Hồ Chí Minh trao tặng 10 chiếc xe đạp, 2.600 cuốn vở và 140 cặp sách, 570 suất quà và lắp 1 máy lọc nước với tổng trị giá 222 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ea Sin. Đơn vị phối hợp với các đoàn thể địa phương giúp dân nạo vét 2,5 km kênh mương nội đồng; tham gia củng cố Ban tự quản thôn, buôn, các tổ chức chính trị - xã hội; giúp Ban Chỉ huy Quân sự xã huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ; phối hợp tổ chức các buổi phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc thu hút hơn 600 lượt người tham gia...

Tiếp tục chương trình phối hợp làm công tác dân vận, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk đã bàn giao đơn vị Cụm trưởng năm 2023 và 2024 cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea H’leo.

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.