Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Xây dựng mô hình “Tiếng loa phát thanh an toàn phòng cháy chữa cháy”

14:31, 31/10/2022

UBND TP. Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc xây dựng mô hình “Tiếng loa phát thanh an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mô hình nhằm mang thông tin, kiến thức cơ bản về PCCC, cứu nạn cứu hộ (CNCH) đến với người dân thông qua hệ thống loa phát thanh địa phương và xe lưu động tại những nơi hệ thống loa phát thanh chưa tới. Qua đó, góp phần trang bị kiến thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm, hình thành thói quen có ích trước giờ đi ngủ, trước khi rời khỏi nơi làm việc, nhà ở… đối với mọi người, mọi nhà trong công tác PCCC, CNCH.

th
Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy tại điểm chữa cháy công cộng phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột.
 
Mô hình do Ban chỉ đạo PCCC và CNCH phường, xã trực tiếp chỉ đạo, điều hành, trong đó phân công 1 lãnh đạo UBND phường, xã phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo bộ phận Văn hoá – Thông tin phát nội dung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương trong khung giờ cố định 17h00 hàng ngày. Phân công Trưởng Công an phường, xã phụ trách công tác tham mưu đồng thời chỉ đạo lực lượng công an phường, xã sử dụng xe chở loa lưu động để tuyên truyền tại các khu dân cư, các tuyến đường mà hệ thống loa truyền thanh địa phương không phủ sóng hết.
 
Công an thành phố, soạn thảo, thu âm nội dung tuyên truyền, cung cấp nội dung thu âm cho UBND phường, xã và công an phường, xã. Chủ trì, trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các phường, xã. Lựa chọn, đề xuất 1 phường, xã để xây dựng mô hình điểm và tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Tiếng loa phát thanh an toàn PCCC”.
 
UBND TP. Buôn Ma Thuột cũng chỉ đạo các phường, xã, phòng ban, cơ quan liên quan triển khai tích cực, khẩn trương, thường xuyên, chú trọng chất lượng, hiệu quả của mô hình, tổ chức rộng rãi trên toàn địa bàn thành phố góp phần xây dựng phong trào toàn dân PCCC vững chắc, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia hoạt động PCCC, thực hiện tốt phương châm “Tích cực chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra” trên địa bàn.

Hồng Chuyên

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.