Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại cụm dân cư số 2, xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar)

09:09, 13/11/2022

Tối 12/11, cụm dân cư số 2 xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Tham dự Ngày hội có các đồng chí: Y Giang Gry Niê Knơng, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ra Lan Von Ga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Viên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư M’gar cùng chính quyền địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn xã Quảng Hiệp.

Đại biểu tham dự Ngày hội
Đại biểu tham dự Ngày hội.

Ngày hội diễn ra với 2 phần chính: phần lễ và phần hội. Tại phần lễ, đại biểu và bà con nhân dân cùng nhau ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 tại cụm dân cư số 2.

Dù trời có mưa lác đác, nhưng người dân vẫn háo hức đến dự ngày hội
Dù trời mưa lác đác, nhưng người dân vẫn háo hức đến tham dự ngày hội.

Cụm dân cư số 2 có 3 thôn: Hiệp Lợi, Hiệp Đạt và Hiệp Bình, với 554 hộ, 2.624 khẩu thuộc 9 dân tộc cùng chung sống. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận các thôn đã phát huy trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định, ngày càng phát triển khá về mọi mặt.

có đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà tặng người nghèo
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng tặng quà người nghèo của cụm dân cư số 2.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, Ban Công tác Mặt trận các thôn đã vận động bà con đóng góp xây dựng 4km đường điện thắp sáng đường quê với kinh phí hơn 70 triệu đồng; trồng 221 cây xanh, củng cố các đoạn đường hoa trên các trục đường và hội trường thôn, cứng hóa 3 tuyến đường nông thôn có chiều dài 1,2km với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, năm 2022, cụm dân cư số 2 đã vận động bà con đóng góp quỹ, thực hiện phong trào nuôi heo đất, qua đó đã vận động số tiền gần 14 triệu đồng...

Bên cạnh đó, các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong đám cưới, đám tang và lễ hội được bà con tích cực thực hiện; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn được tổ chức sôi nổi ở cụm dân cư.

Đại diện các thôn trong Cụm dân cư số 2 ký kết giao ước thi đua
Đại diện các thôn trong cụm dân cư số 2 ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đình Viên đánh giá, liên khu dân cư thôn Hiệp Bình, Hiệp Đạt, Hiệp Lợi của xã Quảng Hiệp là một trong những đơn vị đứng đầu của huyện trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Người dân trong các thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hóa; hỗ trợ các gia đình khó khăn với những hình thức phù hợp, nhất là trong thực hiện phong trào “Nuôi heo đất”...

Đồng chí mong muốn, chính quyền, bà con các thôn tiếp tục tăng cường khối đoàn kết toàn dân, tự lực tự cường vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới... góp phần xây dựng huyện Cư M’gar  giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã kết thành vòng xoan đoàn kết
Nhân dân các dân tộc xã Quảng Hiệp vui ngày hội đoàn kết các dân tộc. 

Nhân dịp này, các đại biểu đã trao quà của Tỉnh ủy cho 10 hộ nghèo của cụm dân cư số 2; Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đình Viên tặng quà của cá nhân cho bà con Cụm dân cư số 2.

Sau phần lễ, bà con nhân dân vui tươi, phấn khởi bước vào phần hội với các hoạt động sôi nổi như đốt lửa truyền thống, biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc...

Đỗ Lan

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.