Multimedia Đọc Báo in

Khí thế Tháng Thanh niên

08:05, 09/03/2023

Những công trình, phần việc ý nghĩa thực hiện tại các địa phương đã và đang ghi dấu ấn của tuổi trẻ tỉnh nhà trong Tháng Thanh niên năm 2023.

Sôi nổi chuỗi hoạt động hướng về cơ sở

Những ngày đầu tháng ba, Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk đã đồng hành cùng Đoàn huyện Buôn Đôn tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2023 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo đó, đơn vị đã phối hợp với Huyện Đoàn và Đoàn thanh niên Công an huyện Buôn Đôn ra mắt “Đội hình chuyển đổi số” hỗ trợ và hướng dẫn người dân sinh sống tại địa phương đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ I qua ứng dụng VNeID trên smartphone; thực hiện và bàn giao công trình “Đường cờ thanh niên” dài hơn 1 km tại tuyến đường chính từ Nhà văn hóa xã Krông Na dẫn vào Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn. Tiếp nối chuỗi hoạt động ra quân, với mục tiêu thanh niên chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đơn vị đã phối hợp cùng Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức chương trình khám tầm soát sức khỏe miễn phí cho hơn 200 người dân xã Cư Suê, huyện Cư M’gar .

Khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng học sinh nghèo hiếu học.

Anh Lê Thành Tâm, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk cho biết, Tháng Thanh niên năm nay, ngoài việc tổ chức các chương trình, hoạt động phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo an sinh xã hội, thì đơn vị sẽ đặc biệt chú trọng các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số như: hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng VssID, VneID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt…

Là một trong những đơn vị khởi động Tháng Thanh niên 2023 sớm nhất, Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Krông Pắc đã huy động nguồn lực để triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị trực thuộc và đoàn viên thanh niên. Tại Lễ ra quân, đơn vị đã trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 5 suất quà cho gia đình cựu Thanh niên xung phong của xã Hòa Đông. Bên cạnh đó, còn phối hợp tổ chức tuyên truyền chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt cho cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên thanh niên và người dân; tuyên truyền phòng, chống ma túy và bạo lực học đường cho giáo viên, học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS huyện Krông Pắc; hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại xã Ea Knuếc.

Ngay sau lễ ra quân, Huyện Đoàn cũng đã phối hợp với Đại đội Kho vũ Khí - Đạn và Đoàn xã Tân Tiến tổ chức thi công và bàn giao công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại buôn Ea Đray A, xã Tân Tiến, có tổng chiều dài hơn 800 m với trị giá 26 triệu đồng.

Phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ

Tháng Thanh niên 2023 diễn ra trong không khí phấn khởi của đoàn viên thanh niên tỉnh nhà chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong ngày ra quân đồng loạt, toàn tỉnh đã thực hiện hơn 600 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Sau một tuần, tuổi trẻ tỉnh nhà đã tổ chức 11 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới thu hút hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia; xây dựng 6,8 km công trình “Thắp sáng đường quê”, trị giá hơn 150 triệu đồng; thực hiện 20 mô hình bảo vệ môi trường thu hút 1.200 đoàn viên thanh niên tham gia; xây dựng mới 2 tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch - Đẹp – Văn minh – An toàn”, tổ chức trồng, chăm sóc gần 10.000 cây xanh; tổ chức 138 hoạt động tuyên truyền chuyển đổi số; trao tặng gần 700 suất quà cho người dân khó khăn; tổ chức 4 hoạt động khám, tư vấn sức khỏe cho người dân…

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID trên Smartphone.

Trong tháng, Tỉnh Đoàn triển khai 10 hoạt động lớn cấp tỉnh như: Chương trình Tháng ba biên giới; tổ chức Ngày Đoàn viên, Ngày cao điểm “Thiếu nhi vui, khỏe tiến bước lên Đoàn”; thực hiện Công trình thanh niên số hóa khu di tích và điểm du lịch; tư vấn, hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên khối THPT; tổ chức đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I. Tỉnh Đoàn cũng tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Đắk Lắk với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số” và tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu; phối hợp tổ chức Chương trình “Gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành về công tác thanh niên”…

Trong Lễ ra quân Tháng Thanh niên cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn H'Giang Niê đề nghị các cấp bộ Đoàn triển khai Tháng Thanh niên với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương. Trong đó, các đơn vị tăng cường chuyển đổi số một cách đồng bộ, ứng dụng công nghệ số và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tháng Thanh niên 2023 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động tổ chức ngày 27/2 đến hết ngày 31/3/2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, nhằm thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ trong tạo ra những giá trị mới, những đóng góp cụ thể thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn" và chủ đề "Năm dữ liệu số" của Chính phủ.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc