Multimedia Đọc Báo in

Tuyên dương học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia, khu vực năm học 2022 - 2023

12:41, 17/05/2023

Sáng 17/5, Sở GD-ĐT tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia, khu vực năm học 2022 - 2023.

Đến dự buổi Lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Minh Tấn; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng đông đảo giáo viên và học sinh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi Lễ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi Lễ.

Phát huy thành quả đã đạt được, năm học 2022 - 2023 ngành Giáo dục tiếp tục đạt được những kết quả tích cực: quy mô và chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao; tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu khu vực về thành tích ở các cuộc thi quốc gia và khu vực. Cụ thể, Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia, tỉnh Đắk Lắk có 37 học sinh đoạt giải, tăng 1 giải so với năm học 2021 – 2022, xếp thứ 24 toàn quốc. Đặc biệt, em Hoàng Duy Vũ lớp 12 Tin học, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du xuất sắc vượt qua vòng loại trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương.

Các đại biểu tham dự lễ tuyên dương
Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2022 - 2023, dự án “Sử dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng ứng dụng ASDOPBOCXR hỗ trợ chẩn đoán bệnh viêm phổi do COVID-19 dựa trên X-quang ngực” của em Trần Mạnh Dũng và Lê Hữu Diệu Uyên, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt xuất sắc đoạt giải Nhì.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Minh Tấn và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Đăng Khoa trao bằng khen cho học sinh đạt giải cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia năm học 2022 - 2023
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Minh Tấn và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Đăng Khoa trao bằng khen cho học sinh đạt giải cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia năm học 2022 - 2023.

Tại Vòng chung kết Cuộc thi Học sinh – Sinh viên với Ý tưởng Khởi nghiệp quốc gia lần thứ V, năm 2023 có 3 dự án đoạt giải: “Sản xuất bột đất nặn sinh học từ vỏ trái thanh long” của học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn đoạt giải Nhất; “Thiết kế, chế tạo máy hút ruột chanh dây nhằm tự động hóa quá trình sản xuất và tăng năng suất lao động” của học sinh Trường THCS và THPT Đông Du đoạt giải Nhì; “Chế tạo thiết bị IOT phục vụ học tập và giải trí” của học sinh Trường THPT Buôn Ma Thuột đoạt giải Ba…

Thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ tăng cường chỉ đạo thực hiện nề nếp, kỷ cương ở các cơ quan, đơn vị trường học; tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu nghiên cứu vào thực tế dạy học của mỗi cơ sở giáo dục.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Minh Tấn trao Bằng khen tặng các giáo viên có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi THPT quốc gia
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Minh Tấn trao Bằng khen tặng các giáo viên có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi THPT quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Minh Tấn chúc mừng và biểu dương thành tích của các giáo viên, học sinh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, ngành Giáo dục cần triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục mũi nhọn là động lực, tiền đề quan trọng cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngành Giáo dục cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu đổi mới cơ chế chính sách của địa phương trong hỗ trợ, khen thưởng đối với học sinh, giáo viên, đơn vị tham gia các kỳ thi, cuộc thi quốc gia, quốc tế để khích lệ, động viên các em học sinh, thầy cô giáo, cơ sở giáo dục...

Nhân dịp này, Bộ GD-ĐT đã tặng Bằng khen cho 18 học sinh, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 37 học sinh và 20 giáo viên có thành tích cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 2022 - 2023; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 giáo viên, 11 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V năm 2023; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 giáo viên, 2 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2022 - 2023.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho các em học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023
Đại diện Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho các em học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động giáo dục năm học 2022 - 2023

Sở GD-ĐT tặng Giấy khen cho 60 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi Trạng nguyên Tiếng Việt quốc gia cấp tiểu học năm học 2022 – 2023, Hội thao giáo dục Quốc phòng - An ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ III, Giải Vovinam học sinh phổ thông toàn quốc năm học 2022 – 2023, Kỳ thi Olympic 30/4 năm 2023. Hội Khuyến học tỉnh cũng tặng Bằng khen cho học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.