Multimedia Đọc Báo in

Những nghĩa cử cao đẹp của chiến sĩ công an nhân dân vùng biên

09:14, 16/07/2023

Song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, ổn định chính trị trên địa bàn biên giới, Công an huyện Buôn Đôn còn triển khai những hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân, để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.

Chị Nông Thị Xuân (xã Tân Hòa) có gia cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất, bản thân chị bị bệnh trầm cảm, hai con lớn Nông Thị Huệ (SN 2004), Nông Cao Cường (SN 2006) phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền giúp mẹ trang trải chi phí sinh hoạt và nuôi hai em nhỏ là Nông Thị Phượng (SN 2010), Nông Thị Hoàng (SN 2014). Cảm thông trước hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đóng góp được gần 5 triệu đồng, thăm hỏi động viên mẹ con chị Xuân vượt qua khó khăn trước mắt. Công an huyện còn cam kết đứng ra làm cầu nối, tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm trong, ngoài huyện cùng chung tay góp sức, tiếp thêm động lực để giúp gia đình chị vươn lên trong cuộc sống. 

Công an huyện Buôn Đôn thăm hỏi, tặng quà gia đình hộ nghèo H'Nuôr Niê (xã Ea Bar).

 

Khó có thể diễn tả niềm vui của em H’Uôl Ayun (SN 2014, buôn Nrech, xã Ea Huar, mồ côi cả cha lẫn mẹ) khi được nhận hỗ trợ 500.000 đồng/tháng liên tục trong 5 năm (thời gian từ 2022 - 2027) mà Công an huyện làm “nhịp cầu kết nối” để Hội Phụ nữ (Phòng Hậu cần, Công an tỉnh) nhận đỡ đầu, tiếp sức cho em đến trường. Bên cạnh đó còn có bốn trường hợp mồ côi mẹ tại buôn Drăng Phốk (xã Krông Na) cũng được nhận hỗ trợ với số tiền tương tự để mở ra cơ hội, tương lai tươi sáng hơn.

Trong khi đó, nhờ gắn bó với cơ sở, với địa bàn, những trường hợp gia đình là hộ nghèo chẳng may bị hoạn nạn, tai ương, có thân nhân qua đời, Công an huyện đều nắm bắt, kịp thời có mặt, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất, giúp người ở lại vượt qua nỗi đau, như gia đình chị H’Ly Jim My Niê Kđăm (xã Krông Na), anh Nguyễn Văn Thuận (xã Ea Nuôl), Nông Văn Lợi (xã Tân Hòa). Những trường hợp bị hỏa hoạn, như hộ ông Y Prôn Hwing, Y Sony Rya (buôn Drăng Phốk, xã Krông Na) nhà bị cháy hoàn toàn, lãnh đạo công an huyện chỉ đạo chiến sĩ giúp ngày công, dựng lại nhà; huy động được hơn 14 triệu đồng giúp hai gia đình… Lãnh đạo Công an huyện chia sẻ, đó chỉ là những việc làm nhỏ của cán bộ chiến sĩ, thể hiện truyền thống đạo lý “nhường cơm sẻ áo”, “bầu ơi thương lấy bí cùng” tốt đẹp của dân tộc, cùng san sẻ khó khăn với những mảnh đời không may mắn xung quanh.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn tham gia hiến máu tình nguyện.

Hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân huyện Buôn Đôn càng được nhân dân tin yêu, quý mến qua những nghĩa cử nhân văn cao đẹp: sẵn sàng hiến những giọt máu đào, giúp đỡ bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Rất nhiều bệnh nhân như em Trần Thanh Trúc (xã Tân Hòa), anh Triệu Đức Mạnh (xã Ea Nuôl), cháu Trần Thị Tú Nguyên (xã Ea Wer), chị Ma Thị Huyên (xã Ea Huar), nhờ được tiếp, truyền máu của các cán bộ, chiến sĩ Phạm Thành Luân, Y Pôk Knu, Trần Thị Thu, Lê Thanh Dũng, Đàm Cao Nguyên, Nguyễn Thành Luân đã may mắn vượt qua cơn nguy kịch. Chị Đặng Thị Lăng, mẹ cháu Trần Thị Tú Nguyên cảm kích: “Tôi rất xúc động, trân quý nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân hậu của những cán bộ, chiến sĩ đã hiến những giọt máu quý, giúp cháu qua cơn hiểm nghèo”. Đặc biệt là trường hợp anh Nông Văn Hội, thuộc nhóm máu hiếm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau khi đọc thông tin con anh Hội kêu gọi hiến máu cứu cha mình trên mạng xã hội, hai chiến sĩ Nguyễn Ngọc Ánh và Phan Duy Khánh đã lập tức vượt hơn 40 km đến bệnh viện kịp thời hiến máu.

Được biết, thời gian qua đã có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Công an huyện tham gia hiến máu tình nguyện, riêng những cán bộ, chiến sĩ có máu hiếm AB còn tham gia "ngân hàng máu sống", sẵn sàng lên đường, hiến máu, giúp bệnh nhân bất cứ thời điểm nào. Cũng chính vì lẽ ấy, Công an huyện đã được Hội Chữ thập đỏ huyện Buôn Đôn tuyên dương là một trong những đơn vị tích cực trong hoạt động hiến máu cứu người.

Thảo Nhi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh năm 2024 diễn ra sáng 3/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng và Nhà nước.