Vượt khó vươn lên thay đổi cuộc sống
Trong những năm qua, phong trào thi đua phát triển kinh tế ở xã Tam Giang xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.
Câu chuyện vươn lên thoát nghèo của chị H’Lim Ayun, người phụ nữ dân tộc Êđê ở buôn Trăp là minh chứng rõ nét cho ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó của đồng bào địa phương.
Trước đây, gia đình chị H’Lim thuộc diện hộ nghèo, đời sống chủ yếu phụ thuộc vào mấy sào cà phê đã già cỗi, sản lượng thấp. Các con đang tuổi ăn học khiến kinh tế gia đình càng thêm chật vật. Không cam chịu đói nghèo, chị nung nấu mong muốn thay đổi cuộc sống bằng chính đôi tay của mình.
![]() |
| Chị H’Lim Ayun thu hoạch cà phê. |
Năm 2021, chị được vay ưu đãi từ các chương trình tín dụng chính sách 116 triệu đồng. Có vốn, chị mạnh dạn đầu tư trồng sầu riêng và cải tạo lại diện tích cà phê theo hướng thâm canh. Chị còn tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, đến học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình làm ăn hiệu quả trong vùng, kiên trì áp dụng vào vườn cây của mình.
Nhờ chăm sóc đúng quy trình, cây trồng phát triển tốt, mang lại tín hiệu khả quan ngay từ những năm đầu. Đến năm 2023, gia đình chị H’Lim Ayun chính thức thoát nghèo, trở thành một trong những hộ chuyển biến rõ rệt nhất về kinh tế của buôn. Hiện nay, gia đình chị đã có 3 ha cà phê canh tác theo hướng bền vững và hơn 200 cây sầu riêng, trong đó 100 cây đã cho thu hoạch. Vụ vừa qua, vườn sầu riêng cho sản lượng 6 tấn, đem lại nguồn thu khá, giúp kinh tế gia đình ổn định và có điều kiện tái đầu tư sản xuất.
Chị H’Lim chia sẻ: "Khi mới được vay vốn tôi cũng lo lắm, sợ cây trồng không sinh lợi và vốn đầu tư sẽ thất bại. Tuy nhiên, nhờ chịu khó học hỏi, kiên trì chăm sóc, vườn cà phê và sầu riêng bắt đầu cho kết quả, thu nhập ổn định. Tôi hy vọng câu chuyện của gia đình mình sẽ khích lệ bà con trong buôn mạnh dạn thử nghiệm, học hỏi và vươn lên thoát nghèo".
Câu chuyện của chị H’Lim là minh chứng sống động cho hiệu quả các chính sách giảm nghèo gắn với tinh thần tự lực của người dân.
Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tam Giang, gia đình chị H’Lim Ayun là điển hình của địa phương về vươn lên thoát nghèo nhờ tận dụng tốt nguồn vốn vay ưu đãi và áp dụng kỹ thuật canh tác. Hiện nay, xã đang triển khai đồng bộ các chương trình hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo nghề để giúp đồng bào nâng cao năng lực sản xuất, phát triển kinh tế. “Chúng tôi cũng sẽ tập trung nhân rộng các mô hình hiệu quả, hỗ trợ kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm, nhằm giúp các hộ nghèo, cận nghèo từng bước ổn định đời sống và vươn lên bền vững”, ông Tuấn cho biết thêm.
Vân Anh






























Ý kiến bạn đọc