Xã Ea Wer: Bắt chước trò “ghe bobo” trên TikTok, học sinh lớp 2 đuối nước thương tâm
Trưa 3/12, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Ea Wer) cho biết, học sinh T. (tên nạn nhân đã được thay đổi) hiện đang học lớp 2 tại trường đã tử vong do đuối nước khi chơi trò “ghe bobo” (một trò chơi tự chế đang lan truyền trên mạng xã hội TikTok).
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.
Theo thông tin ban đầu, chiều 2/12, sau khi tan học, em T. xin phép bà nội đi chơi. Đến tối không thấy cháu về, gia đình đăng thông báo tìm kiếm trên nhóm Zalo của thôn và huy động người đi tìm. Người dân phát hiện dép của cháu ở hồ nước gần nhà; T. được tìm thấy dưới hồ trong tình trạng đã tử vong.
![]() |
| Cận cảnh món đồ chơi "ghe bobo". (Ảnh mạng xã hội) |
Một số bạn của T. cho biết em ra hồ vì muốn thử chơi trò “ghe bobo lội nước”. Đây là món đồ chơi tự chế từ xốp, dây thun, que kem…, thu hút nhiều trẻ nhỏ. Tuy nhiên, để chơi, trẻ thường tìm đến ao, sông, suối… những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao để thả “ghe bobo”.
Ngay sau vụ việc, sáng 3/12, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Hội Đồng đội rà soát toàn trường. Theo đó, có một số học sinh đang sở hữu món đồ chơi “ghe bobo”; các em cho biết được anh trai làm cho sau khi xem hướng dẫn trên TikTok. Để đảm bảo an toàn cũng như nâng cao kiến thức cho học sinh, bắt đầu từ ngày 4/12, sau giờ thể dục buổi sáng, Hội Đồng đội Trường Tiểu học Lương Thế Vinh sẽ tổ chức quán triệt đến toàn bộ học sinh về mức độ nguy hiểm của trò chơi “ghe bobo” và các trò theo xu hướng mạng xã hội cũng như giáo dục kỹ năng an toàn khi tham gia môi trường mạng.
![]() |
| Rất nhiều video clip hướng dẫn làm "ghe bobo" trên mạng xã hội. |
Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh khuyến cáo phụ huynh tăng cường giám sát, nhắc nhở trẻ không chơi các trò gần khu vực nước, đồng thời hướng dẫn con nhận diện những rủi ro khi làm theo các nội dung chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.
Hà Anh































Ý kiến bạn đọc