Multimedia Đọc Báo in

Thị trường tài chính phản ứng tích cực trước kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh EU

12:50, 01/07/2012

 

Các nhà đầu tư đã phản ứng tích cực trên thị trường tài chính châu Âu sau khi Hội nghị Thượng đỉnh EU kết thúc. 
 
Lệnh mua đã đẩy giá cổ phiếu tăng lên trên toàn khu vực châu Âu, tuy nhiên giá công trái chính phủ của các nước như Tây Ban Nha và Italia, là hai nước đang gặp vấn đề nợ công, lại giảm xuống.
 Hội nghị Thượng đỉnh EU. Ảnh: Internet
Hội nghị Thượng đỉnh EU. Ảnh: Internet
Hôm 29-6, tỷ lệ lãi suất của công trái thời hạn 10 năm của Tây Ban Nha giảm mạnh xuống còn 6,3%, trong khi trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh EU, tỷ lệ này là 7%. Công trái của Italia giảm xuống 5,8%.
 
Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán lại tăng mạnh. Cổ phiếu tại Milan tăng 6,6%, tại Madrid tăng 5,7% và tại Frankfurt tăng 4,3%.
 
Tại thị trường chứng khoán New York, tinh thần lạc quan cũng khiến các nhà đầu tư mua cổ phiếu vào trên diện rộng. Chỉ số công nghiệp Dow Jones vào lúc đóng cửa tăng 2,2% so với trước đó. 
 
Tại thị trường hối đoái, người ta mua Euro vào, khiến cho đồng tiền này cũng tăng giá.
 
Giang Nam
(Nguồn: NHK World)

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.