Multimedia Đọc Báo in

IAEA muốn tiếp cận căn cứ quân sự của Iran

12:32, 11/09/2012
Ngày 10-9, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã kêu gọi Iran cho phép IAEA thanh tra ngay lập tức căn cứ quân sự Parchin.
 
Theo Tổng Giám đốc Yukiya Amano, IAEA nghi ngờ Iran đã tiến hành các hoạt động hạt nhân tại căn cứ quân sự Parchin, cách thủ đô Tehran 30 km. Tuy nhiên nước Cộng hòa Hồi giáo đã bác bỏ những lời cáo buộc trên. 
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Yukiya Amano
Ông Amano cũng cáo buộc Tehran không có sự hợp tác cần thiết để cho phép các thanh sát viên của IAEA có thể kết luận "tất cả các hoạt động hạt nhân ở Iran là nhằm mục đích hòa bình".
 
Mỹ, Israel và một số nước Tây Âu nghi ngờ Iran đang tiến hành một chương trình vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của các dự án hạt nhân dân sự.
 
Giang Nam
(Nguồn: Ria Novosti)

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.