Multimedia Đọc Báo in

Lễ trao, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Tiểu đoàn Đặc công 401

20:35, 08/11/2012

Ngày 8-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Tiểu đoàn Đặc công 401 do Chủ tịch nước phong tặng.

Tham dự Lễ đón nhận có các đại biểu nguyên là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 401 hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Dak Lak. Lễ đón nhận có sự hiện diện của Thiếu tướng Nguyễn Long Cáng, Phó tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu V và các vị lãnh đạo tỉnh: Hoàng Trọng Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Dhăm Ênuôl, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể.  

Toàn cảnh Lễ trao tặng
Toàn cảnh buổi lễ

Tiểu đoàn Đặc công 401 được thành lập ngày 7-11-1967 theo Quyết định số 194 của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên. Sự ra đời của Tiểu đoàn đã đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử chiến đấu của quân và dân các dân tộc Dak Lak trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chỉ 2 tháng sau khi thành lập, các đại đội 308, 309 đã tiến hành tập kích vào chi khu quân lỵ Lạc Thiện (Lak). Trong Chiến dịch Mậu thân năm 1968, đại đội 310 tập kích vào khu pháo binh gây cho địch nhiều thiệt hại. Trong Chiến dịch Tây Nguyên mùa Xuân 1975, mở màn là trận tiến công giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột và tỉnh Dak Lak, Tiểu đoàn tiến công đánh chiếm đại đội Bảo an ở quận lỵ Lạc Thiện, tạo điều kiện cho Tiểu đoàn 301 đánh địch ở các ấp, các buôn. Ngày 18-3-1975, toàn bộ quận Lạc Thiện được giải phóng. Tháng 5-1975, Tiểu đoàn phối hợp với các đơn vị khác trong tỉnh tiếp tục truy quét bọn tàn quân địch, làm nhiệm vụ đăng ký và quản lý ngụy quân, ngụy quyền ra trình diện, thu hồi vũ khí, tài liệu và phương tiện chiến tranh; cùng địa phương xây dựng lực lượng dân quân, du kích, bảo vệ thành qủa cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng giải phóng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trọng Hải trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Tiểu đoàn 401
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trọng Hải trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Tiểu đoàn Đặc công 401

Tiểu đoàn Đặc công 401 chỉ hoạt động trong 8 năm nhưng đã đánh 128 trận lớn nhỏ, tiêu diệt hàng nghìn tên địch, phá hủy nhiều binh khí, khí tài, đóng góp quan trọng vào thành công chung của quân và dân các dân tộc tỉnh Dak Lak trong kháng chiến chống Mỹ. Trong 8 năm chiến đấu, trên 300 cán bộ, chiến sĩ đã hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với những chiến công tiêu biểu và những hy sinh to lớn, Tiểu đoàn đã được tặng thưởng: Huân chương Quân công giải phóng hạng Ba; 35 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng; 135 lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng Huân chương Chiến công giải phóng các hạng... Đặc biệt, ngày 27-4-2012, Tiểu đoàn vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đàm Gia

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.