Multimedia Đọc Báo in

WB đặt mục tiêu chấm dứt nghèo đói cùng cực trước năm 2030

10:19, 04/04/2013

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim vừa đưa ra phác thảo chương trình tiến tới chấm dứt tình trạng nghèo đói cùng cực trước năm 2030.

Trong bài phát biểu tại Washington ông Kim cho rằng, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có cuộc khủng hoảng tài chính ở Síp và tình hình bất ổn định về nợ công ở châu Âu. Nhưng các nước đang phát triển dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 5,5% trong năm nay và thế giới sẽ trở lại lộ trình phục hồi.

Ông Kim nói WB đặt mục tiêu giảm số người sống dưới mức nghèo khổ là 1,25 USD/ngày xuống dưới 3% dân số toàn cầu trước năm 2030. Tỷ lệ này hiện nay là khoảng 20%. WB sẽ cung cấp vốn ưu đãi cho các dự án phát triển tạo công ăn việc làm và giúp giảm nghèo tại các nước đang phát triển.

Theo Chủ tịch WB, chấm dứt nghèo đói và tăng cường sẻ chia thịnh vượng không phải chỉ là mục đích của WB mà còn của các nước thành viên của tổ chức này.


G.N
(Nguồn: NHK World)
 


Ý kiến bạn đọc