Multimedia Đọc Báo in

Pakistan bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử bổ sung

17:03, 22/08/2013

Ngày 22-8, Pakistan bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử bổ sung nhằm kiểm định sự tín nhiệm của đảng cầm quyền và các đảng đối lập.

Cuộc bầu cử được tổ chức để bầu ra 41 ghế, trong đó có 15 ghế Quốc hội và 26 ghế Hội đồng cấp tỉnh trên toàn quốc.

Những ghế này còn trống do một số ứng cử viên không giành đủ số phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 11-5 vừa qua và những ứng cử viên được bầu nhưng bị sát hại hoặc không đủ tư cách do sử dụng bằng cấp giả.

Gần 500 ứng cử viên đại diện cho các đảng phái chính trị khác nhau tham gia cuộc bầu cử bổ sung lần này.

Hơn 8 triệu cử tri đi bỏ phiếu tại tổng cộng 7.606 điểm bỏ phiếu. Quá trình bỏ phiếu bắt đầu lúc 8 giờ sáng và sẽ kéo dài đến 17 giờ (giờ địa phương). Quân đội đã được lệnh triển khai ở các điểm bỏ phiếu nhạy cảm để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử.

Dự kiến Ủy ban bầu cử Pakistan sẽ công bố kết quả sơ bộ vào tối 22-8.


Theo TTXVN


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.