Multimedia Đọc Báo in

Công an tỉnh: Gặp mặt già làng, trưởng buôn các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự

22:28, 21/01/2014
Ngày 21-1, Công an tỉnh Dak Lak đã tổ chức Hội nghị gặp mặt trên 150 già làng, trưởng buôn thuộc 70 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Đây là dịp để các đại biểu, người có uy tín, già làng, trưởng buôn gặp mặt, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao kiến thức về an ninh trật tự để về phổ biến cho người dân các địa phương. 
Trong những năm qua, các già làng, trưởng buôn, các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò tích cực trong vận động quần chúng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước của buôn thôn; tích cực tham gia, gương mẫu đi đầu trong các phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở địa phương. 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị
Hàng trăm lượt người có uy tín, già làng, trưởng buôn đã thực sự là nòng cốt của các tổ hòa giải, tham gia giải quyết trên 500 vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, đấu tranh xử lý các tà đạo…
Nhờ phát huy được vai trò của các già làng, trưởng buôn trong công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm, trong 3 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 5.837 tin báo, tố giác tội phạm, trong đó có gần 3.600 tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 2.666 vụ việc. 
Những người có uy tín, già làng, trưởng buôn đã tích cực tham gia vận động nhân dân giao nộp 4.166 vũ khí quân dụng, súng tự chế, vật liệu nổ, hung khí cá loại; tham gia tuyên truyền và tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho gần 500 đối tượng nghiệm ma túy; tham gia giúp đỡ, quản lý, giáo dục trên 2000 đối tượng Fulrô đã được xử lý tại các địa bàn và trên 3.000 thanh niên chậm tiến, đối tượng sau cải tạo trở về địa phương…
Tại hội nghị, các đại biểu là già làng, trưởng buôn đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, nhiều cách làm có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người vi phạm tại cộng đồng dân cư, tham gia hòa giải các vụ việc… 

 

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi tặng quà các đại biểu nhân hội nghị gặp mặt
Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi tặng quà các đại biểu nhân hội nghị gặp mặt
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các già làng, trưởng buôn trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, góp phần để Dak Lak thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 1-2-2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 
Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi mong muốn các già làng, trưởng buôn tiếp tục phát huy uy tín, tầm ảnh hưởng cũng như trách nhiệm của mình để thực sự trở thành cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với từng người, từng nhà, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng ấm no, hạnh phúc…
Việt Cường
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.