Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo khoa học "Củng cố, phát triển và nâng cao năng lực hoạt động của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Dak Lak"

17:24, 04/11/2010

Ngày 4-11, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật (KH&KT) Dak Lak đã tổ chức Hội thảo khoa học "Củng cố, phát triển và nâng cao năng lực hoạt động của Liên hiệp Các hội KH&KT Dak Lak". Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Hoàng Trọng Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các hội thành viên.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo


Được thành lập từ năm 2001, đến nay Liên hiệp Các hội KH&KT đã có 20 hội thành viên với tổng số hội viên hơn 10.000 người. Trong những năm qua, Liên hiệp hộiđã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tập hợp được nhiều cán bộ KH-KT trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Một số hội thành viên đã được củng cố và thành lập mới, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng dẫn các biện pháp KH-KT trong sản xuất vào đời sống đạt nhiều kết quả. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội có những đóng góp nhất định, được lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành quan tâm… Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhận thức của các ngành, các cấp về Liên hiệp hội và các hội thành viên chưa thật đầy đủ; còn thiếu những biện pháp phối hợp giữa các cơ quan hữu quan và chính quyền các cấp trong tỉnh với Liên hiệp hội và các hội thành viên; chưa có các cơ chế, chính sách đầu tư và hỗ trợ thỏa đáng để khuyến khích, tập hợp nhiều cán bộ KH-KT, chuyên gia giỏi nên chưa phát huy được thế mạnh của đội ngũ trí thức KH-KT cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương; hoạt động của các hội còn có những hạn chế, lúng túng; một số hội thành viên thiếu nỗ lực và chưa chủ động, chưa quyết tâm khắc phục khó khăn…

Đồng chí Hoàng Trọng Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trọng Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

 


Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận tập trung thảo luận về hiện trạng, kinh nghiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên; từ đó đề ra nhiều phương hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm củng cố, phát triển và nâng cao năng lực hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên. Trong đó nhiều ý kiến xác thực đã tạo được sự quan tâm của đại biểu: Hiện trạng tình hình của Liên hiệp hội và các hội thành viên; Việc tổ chức Hội thi Sáng tạo KH-KT ở tỉnh Dak Lak; Công tác xây dựng và phát triển Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Một vài kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của các Liên hiệp hội địa phương…

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hoàng Trọng Hải ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp hội KH&KT và các hội thành viên thời gian qua trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và cũng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Liên hiệp hội KH&KT cần tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức; nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, các cấp, các ngành đối với lĩnh vực KH-KT; đẩy mạnh nghiên cứu, tư vấn, phản biện; tích cực tham gia các đề tài và chuyển giao công nghệ mới, trước hết là những vấn đề quan trọng, bức xúc của tỉnh như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, những vấn đề về xã hội, lĩnh vực sinh học và các ngành công nghệ cao. Bên cạnh đó Liên hiệp hội cũng cần tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế; đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, chính quyền địa phương về các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển bền vững.


Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học” tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp KH-KT của tỉnh.
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học” tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp KH-KT của tỉnh.
Nhân dịp này, thừa ủy nhiệm của Liên hiệp Các hội KH&KT Việt Nam, Liên hiệp Các hội KH&KT Dak Lak đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học” tặng 3 hội viên có nhiều đóng góp trong sự nghiệp KH-KT của tỉnh.

Lan Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.