Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

17:35, 13/06/2012

Ngày 13-6, tại TP. Buôn Ma Thuột, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã về dự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, từ năm 2006 đến nay tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép có chiều hướng gia tăng, các đối tượng núp bóng tổ chức, đơn vị được cấp phép khai thác, tận thu, tận dụng gỗ trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện… khai thác vượt phạm vi, số lượng, không đúng chủng loại. Tính riêng từ đầu năm 2012 đến nay, bộ đội Biên phòng đã độc lập bắt giữ 39 vụ/76 đối tượng, thu giữ 281,541 m3 gỗ các loại và 56 xe ôtô, máy cày, xe máy, xe đầu kéo; khởi tố 1 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa (gỗ) qua biên giới; chuyển giao cho cơ quan chức năng 39 vụ/76 đối tượng, 241,608 m2 gỗ…

Đại tá Đỗ Minh Hảo, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị đăng cai phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số biện pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản của lực lượng biên phòng. Theo đó thời gian tới, lực lượng Biên phòng các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Công an, Kiểm lâm, Hải quan… trong quản lý bảo vệ rừng khu vực biên giới và đấu tranh, phòng chống buôn lậu lâm sản; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Các địa phương cũng đã đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng thúc đẩy nhanh các chương trình, dự án phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới cũng như đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ cho lực lượng phòng chống tội phạm bộ đội Biên phòng.

Tuần tra bảo vệ biên giới ở Đồn Biên phòng Bo Heng. (Ảnh minh hoạ).


Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.