Multimedia Đọc Báo in

Công an tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (16-6-1967 – 16-6-2012)

18:01, 12/06/2012

Chiều 12-6, Công an tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16-6-1967 – 16-6-2012). Phó Chủ UBND tỉnh Y Dhăm Ênuôl; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh… đã đến dự.

Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 45 năm qua. Từ ngày thành lập (20-8-1945) với tên gọi Ban Liêm phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an tỉnh cùng các lực lượng khác kiên trì bám địa bàn, vận động quần chúng phá vỡ thế kìm kẹp, tiêu diệt ác ôn, giành và bảo vệ chính quyền. Công an tỉnh luôn xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là công tác có ý nghĩa chiến lược, là một trong bốn mặt công tác trọng tâm để giữ gìn an ninh trật tự. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Công an tỉnh tăng cường hoạt động bám cơ sở, thực hiện tốt công tác dân vận và binh vận.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… Đến nay, toàn tỉnh có 6.500 tổ chức tự quản về an ninh trật tự, 176 mô hình điểm về bảo đảm an ninh trật tự.

Đại tá Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 45 năm qua.

Với những kết quả đã đạt được từ năm 1998-2011, phong trào bảo vệ ANTQ của tỉnh đã được Bộ Công an tặng thưởng 37 Cờ thi đua, 187 Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng hàng nghìn Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Đại tá Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho 4 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ.


Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.