Multimedia Đọc Báo in

UBND họp sơ kết tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5-2013

15:31, 03/05/2013

Ngày 2-5, UBND tỉnh tổ chức họp thường kỳ sơ kết tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5. Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Trọng Hải chủ trì cuộc họp.

Đến cuối tháng 4, toàn tỉnh đã thu hoạch được 13.700 ha lúa đông xuân 2012-2013, năng suất bình quân đạt 63 tạ/ha. Thời tiết diễn biến phức tạp đã làm cho 37.000 ha cây trồng các loại bị khô hạn, trong đó 3.486 ha bị mất trắng; 9.362 hộ bị thiếu nước sinh hoạt. Đã phát hiện bệnh lở mồm long móng trên đàn heo, bò ở huyện Krông Pak và thị xã Buôn Hồ; cúm gia cầm H5N1 tại huyện Krông Ana, tiêu hủy 1.148 con vịt mắc bệnh.

Các đại biểu tham dự cuộc họp
Các đại biểu tham dự cuộc họp

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 đạt 921 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng 3, nâng giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2013 lên 3.455 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên thị trường trong tháng đạt 3.614 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 45 triệu USD. Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 4 đạt 19.810 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng 3; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế 34.859 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Trọng Hải phát biểu chỉ đạo
Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Trọng Hải phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Trọng Hải đánh giá cao những nỗ lực của các ngành, địa phương trong tỉnh đã phát huy nội lực, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ tháng 4. Đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè-thu theo hướng tăng diện tích gieo trồng ở những vùng bảo đảm nguồn nước nhằm bù lại diện tích, sản lượng bị mất trong vụ đông xuân; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng-vật nuôi, đặc biệt phòng, chống có hiệu quả đối với các loại cúm AH1N1, AH5/N1 ….

Nguyên Hoa
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.