Multimedia Đọc Báo in

Án tù cho thiếu nữ đâm chết bạn vì… cái tát

18:09, 30/06/2013

 

Ngày 27-6, TAND tỉnh Dak Lak đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Giết người" đối với bị cáo Trương Thị Văn (SN 1997, trú tổ dân phố 5, phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột).
Bị cáo Trương Thị Văn
Bị cáo Trương Thị Văn tại cơ quan điều tra
 Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ 30 ngày 8-1-2013, Văn đi đến chợ đêm ở đường Ngô Quyền chơi thì gặp nhóm bạn là Lê Thị Kim Nga (SN 1998), Nguyễn Thị Tiến (SN 1996), H’Phương Êban (SN 1995, đều trú tại TP. Buôn Ma Thuột). Do có biết nhau từ trước nên Văn đến chào hỏi, Văn và Nga đứng nói chuyện riêng được khoảng 30 phút thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Nga tát vào mặt Văn một tát rồi dùng tay kẹp cổ. Trong lúc hai bên giằng co, Văn rút con dao bấm thủ sẵn trong người ra đâm 2 phát liên tiếp vào bụng và ngực của Nga rồi bỏ chạy. Thấy Nga gục ngã xuống đường, Tiến và Phương là bạn chạy đến đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng do trúng vào tim, dạ dày gây mất nhiều máu nên Nga đã tử vong trước khi tới được bệnh viện.
HĐXX tuyên phạt Trương Thị Văn mức án 8 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường cho phía bị hại số tiền trên 84 triệu đồng. 
L.V
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.