Multimedia Đọc Báo in

Biệt điện Bảo Đại thu hút nhiều khách tham quan

18:19, 14/05/2015

Từ ngày 8-3-2015, Khu Di tích lịch sử Biệt điện Bảo Đại (số 4 Nguyễn Du-TP. Buôn Ma Thuột) mở cửa trở lại sau gần 3 năm đóng cửa để tôn tạo và sưu tầm hiện vật phục vụ khách tham quan.

Phòng quản lý và phát huy di tích (Trung tâm quản lý di tích Dak Lak) cho biết, một số tư liệu, hình ảnh và vật dụng liên quan đến cuộc sống sinh hoạt của vị cựu hoàng này đã được phục dựng lại dựa trên mô hình, cứ liệu lịch sử có được từ các dinh thự của Bảo Đại ở Đà Lạt.

Bộ bàn nghế làm việc của cự Hoàng...
Bộ bàn ghế làm việc của cựu hoàng Bảo Đại...

 

Phòng khách...
...và phòng khách của Biệt điện được phục dựng lại dựa trên cứ liệu lịch sử có được của Trung tâm quản lý di tích Dak Lak

 

Ngoài ra...
Ngoài ra, Ban quản lý di tích Biệt điện Bảo Đại còn đầu tư mua sắm thêm nhiều bộ trang phục ngự triều để phục vụ du khách có nhu cầu mặc và chụp ảnh lưu niệm

 

Ngai vàng...
Ngai vàng được chế tác và phục dựng theo hiện vật (Ngai vàng các Vua triều Nguyễn) được lưu giữ tại Đại Nội-Cố đô Huế để phục vụ khách tham quan


Tại Biệt điện, các phòng khách, phòng làm việc và phòng ngủ của Bảo Đại đã được phục dựng lại khá đầy đủ và chi tiết nhằm giúp du khách tiếp cận, hiểu thêm về vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn, cũng như những biến động lịch sử trên vùng đất Tây Nguyên từ những năm 1949-1954. Được biết, từ khi mở cửa lại đến nay, khu di tích lịch sử này đã đón trên 700 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.
                                                                                                             

Đ.Đ


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.