Multimedia Đọc Báo in

Dak Lak ghi nhận một trường hợp tử vong do viêm não Nhật Bản B

17:09, 31/05/2015

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Dak Lak vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do viêm não Nhật Bản B. Bệnh nhân là bé trai Nguyễn Gia Huy, 9 tuổi, trú tại thôn Quỳnh Tân 2, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

Bác sĩ CKII Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, bệnh nhân được chuyển đến khoa vào chiều ngày 12-5 trong tình trạng lơ mơ, đáp ứng chậm, da niêm hồng, mạch rõ, sốt gần 390C, thở đều, không co giật, cổ gượng, thỉnh thoảng nôn ói. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi viêm não - màng não. Bệnh nhân được điều trị, chăm sóc theo dõi sát và tiến hành lấy mẫu huyết thanh gửi cho Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên làm xét nghiệm viêm não Nhật Bản B. Một ngày sau (13-5), bệnh nhân hôn mê, thở gắng sức, phải đặt nội khí quản và thở máy, kiểm tra soi đáy mắt có biểu hiện phù gai thị, bệnh tiên lượng nặng. Những ngày sau đó, bệnh nhân tiếp tục được điều trị theo phác đồ nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Đến sáng 27-5, kết quả của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên trả lời bệnh nhân dương tính với viêm não Nhật Bản B (mẫu được xét nghiệm bởi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương). Thấy bệnh tình ngày càng trở nặng, gia đình bé Gia Huy đã làm thủ tục xin cho cháu xuất viện về nhà và bệnh nhân đã tử vong vào ngày 28-5.

Như vậy, chỉ chưa đầy một tháng qua, Dak Lak đã có 2 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản B, trong đó một trường hợp tử vong và trường hợp còn lại đang điều trị tại khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trước tình hình này, bác sĩ Tuấn khuyến cáo, viêm não là bệnh cấp tính hệ thần kinh trung ương, chủ yếu do vi rút gây ra. Bệnh thường xuất hiện rải rác quanh năm, nhưng tập trung chủ yếu vào các tháng 5, 6, 7. Bệnh khởi phát sốt cao đột ngột, sốt liên tục, buồn nôn, ho, chảy mũi, tiêu chảy và có rối loạn tri giác từ nhẹ đến nặng (từ ngủ gà đến ngủ li bì rồi hôn mê và có thể có suy hô hấp hoặc sốc xảy ra). Ngoài công tác điều trị, thì phòng bệnh là biện pháp hết sức quan trọng. Do đó, để phòng bệnh này, người dân cần chống muỗi đốt bằng cách ngủ màn, diệt muỗi, bọ gậy (lăng quăng), thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh cá nhân, đặc biệt là tiêm vắc xin phòng bệnh. Khi thấy trẻ có những biểu hiện bất thường như đã nói ở trên cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn, điều trị.

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc