Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội

10:31, 28/08/2015
Ngày 27-8, tại huyện Lắk, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội.
Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố.
 
Các đại biểu tham dự Hội thảo
Các đại biểu tham dự Hội thảo
Theo báo cáo đề dẫn tại hội thảo, những năm qua, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với việc huy động các nguồn lực trong xã hội; vận động ủng hộ xây nhà “Mái ấm tình thương”, dạy nghề cho lao động nữ; kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất và tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; tập trung nguồn lực, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội ở cơ sở, xây dựng hội viên nòng cốt, xây dựng các mô hình điểm; nắm bắt thông tin từ hội viên thông qua các buổi tập huấn, hội thảo, tọa đàm, hội thi sân khấu hóa… Qua đó, chị em, hội viên phụ nữ đã mạnh dạn trao đổi, nói lên tâm tư, nguyện vọng để cán bộ các cấp hội kịp thời trao đổi, giải quyết thỏa đáng những vấn đề khúc mắc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, hội viên ngay từ cơ sở, góp phần tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, đồng thuận trong xã hội.
 
Đại diện Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột
Đại diện Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột chia sẻ kinh nghiệm trong công tác nắm bắt dư luận và tình hình tư tưởng hội viên phụ nữ trên địa bàn
Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong công tác nắm bắt dư luận và tình hình tư tưởng hội viên phụ nữ trên địa bàn. Trên cơ sở đó đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thời gian tới: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, phản ánh dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp; tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến phụ nữ…
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.