Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần II-2016

21:21, 10/11/2016

Phòng Quản lý văn hóa (Sở VH-TTDL) cho biết Đoàn Đắk Lắk sẽ lựa chọn khoảng 20 nghệ nhân, diễn viên quần chúng là người Mông ở huyện Krông Bông tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần II-2016 diễn ra tại Hà Giang từ ngày 18 đến 20-11-2016.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc Mông trong thời kỳ đổi mới-hội nhập và phát triển bền vững đất nước”, ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú và hấp dẫn như: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng; Trình diễn nghi thức văn hóa truyền thống; Trang phục; Ẩm thực và các trò chơi dân gian.

Múa khèn Mông...
Múa khèn Mông, nét văn hóa đặc sắc của người Mông. Ảnh minh họa

Để tạo hiệu ứng và sức lan tỏa cho ngày hội, đêm 13-11-2016, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ-Hà Nội, ngành Văn hóa tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức trình diễn, tái hiện “Không gian văn hóa dân tộc Mông” với nhiều nội dung tiêu biểu như: Múa khèn Mông; biểu diễn sáo, khèn môi; Xe sợi (lanh), dệt thổ cẩm và trình diễn trang phục dân tộc…
                                                                                            

Phương Đình
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.